Trộm két sắt tăng đột biến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội-Công an tỉnh, 10 tháng đầu năm 2015, tội phạm trộm cắp trên địa bàn tỉnh giảm 17,4%; tuy nhiên tội phạm trộm két sắt tăng đột biến. Tính đến ngày 23-9 đã phát hiện 28 vụ với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 8 tỷ đồng. Trong đó số vụ trộm cắp có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng mạnh. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này và bước đầu đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng đột nhập, đục phá két sắt, chiếm đoạt trên 900 triệu đồng xảy ra ở xóm Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

 Đối tượng Trần Văn Lâm, Nguyễn Văn Luân. Ảnh: Thoại Nhân
Đối tượng Trần Văn Lâm, Nguyễn Văn Luân. Ảnh: Thoại Nhân

Đầu tháng 10-2015, Trần Văn Lâm (SN 1986, trú tại thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Cuin, Đak Lak) đến huyện Krông Pa ăn cưới thì gặp bạn tù là Nguyễn Văn Luân (SN 1989, trú tại thôn Chợ, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa), cả hai bàn nhau đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Lúc 10 giờ ngày 5-10, thấy gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1971) ở xóm Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa đi vắng, Lâm và Luân phá cửa bếp vào phòng ngủ phá két sắt lấy tiền, vàng rồi tẩu thoát. Theo lời khai của nạn nhân, số tài sản bị mất, gồm 680 triệu đồng tiền mặt và 7,2 cây vàng.

Chưa đầy 1 ngày sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Krông Pa bắt giữ Nguyễn Văn Luân và Trần Văn Lâm. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện tại, cơ quan Công an đã thu hồi 336 triệu đồng và một số trang sức bằng vàng là tang vật của vụ án. Đối tượng Trần Văn Lâm khai nhận: “Hôm đó 8 giờ sáng, tôi cùng Luân uống cà phê rồi đi lòng vòng, thấy một nhà đóng cửa nên vào đó, dùng xà beng có sẵn trong nhà cạy két sắt rồi ra rẫy mì gần bờ sông chia nhau”. Còn đối tượng Nguyễn Văn Luân khai nhận: “Nhà ông Hùng là đại lý tạp hóa lớn nhất xã Chư Rcăm. Tôi có lần đến nhà ông Hùng cắt cỏ bò, biết đường vào nhà ông ta nên rủ Lâm đi trộm”.  

Được biết cả hai đối tượng có 6 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản và được mãn hạn tù cách đây không lâu. Trước đó, ngày 11-9-2015, cả hai đã đột nhập nhà chị Bế Thị Phương ở thôn H’Liêc, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, cạy két sắt trộm cắp 48 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.