Sẽ tặng 11.000 suất quà "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1-11-2015 đến 5-2-2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân năm 2016.
 

     Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với SABECO Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức tặng quà Tết cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kbang.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với SABECO Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức tặng quà Tết cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kbang.

Mục tiêu các cấp Hội trong toàn tỉnh phấn đấu vận động 11.000 suất quà, trị giá ít nhất 300.000 đồng/suất để trao tặng cho 11.000 gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động giúp đỡ sửa chữa nhà ở, xây nhà “Chữ thập đỏ”, “Nhà tình nghĩa”, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, triển khai dự án “Ngân hàng bò” và các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững.

Ngọc Nguyễn

Có thể bạn quan tâm