An Khê: Tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân dịp 27-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 700 đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức đoàn trực thuộc cùng Ban trợ lý thanh niên 3 đơn vị Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Pháo binh 368 và Công ty 145 đã tập trung về Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê vào tối 25-7 để tham gia Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2015).

Phút mặc niệm trước anh linh các liệt sỹ. Ảnh: Hồng Thi
Phút mặc niệm trước anh linh các liệt sỹ. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi lễ, mọi người đã cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, đồng thời tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
 

Lãnh đạo thị xã dâng hương. Ảnh: Hồng Thi
Lãnh đạo thị xã dâng hương. Ảnh: Hồng Thi

Đại diện lãnh đạo thị xã, những đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn và thế hệ trẻ đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa lên lễ đài.

Tiếp đến, với lòng tri ân sâu sắc, hơn 700 ngọn nến đã được các đoàn viên, thanh niên thắp sáng tại các phần mộ liệt sĩ. Khuôn viên nghĩa trang trở nên ấm áp hơn dưới ánh nến lung linh, trong làn hương nghi ngút khói.

Đây là hoạt động do Ban Thường vụ Thị đoàn An Khê phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức với mục đích “mỗi ngọn nến-một tấm lòng-mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm ý nghĩa thiết thực”. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ thị xã đối với cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.   

 

Khuôn viên nghĩa trang trở nên ấm áp hơn dưới ánh nến lung linh và khói hương nghi ngút. Ảnh: Hồng Thi
Khuôn viên nghĩa trang trở nên ấm áp hơn dưới ánh nến lung linh và khói hương nghi ngút. Ảnh: Hồng Thi

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.