An ninh trật tự được đảm bảo, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ 28-4 đến 2-5), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, không có vụ trọng án nào xảy ra. Trong số các vụ phạm pháp hình sự trên, có đến 3 vụ (1 vụ cướp, 2 vụ trộm cắp tài sản) xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pah, còn vụ đánh bạc xảy ra tại huyện Kông Chro.
 

Ảnh: N.G
Ảnh: N.G

Ngoài ra, trong các ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 1 vụ cháy do thiên tai; vào lúc 14 giờ, ngày 29-4, tại làng Kon Sơ Lang, xã Hà Tây, huyện Chư Pah đã xảy ra lốc xoáy, sấm sét làm cháy 1 nhà rông và 11 nhà dân dùng để cư trú khi đi làm rẫy, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn xảy ra 1 vụ tự tử (tại huyện Ia Grai), làm chết 1 người, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Cũng trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và 3 người bị thương. Trong đó, có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chư Pưh, làm hai người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể vào lúc 2 giờ, ngày 1-5, tại Km 588+180, trên quốc lộ 14 (thuộc thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa) xe mô tô BKS 81N5-6444 do Siu Nam (SN 1994) điều khiển chở sau Ksor Rỡi (SN 1997) và Siu Tin (SN 1997), lưu thông theo hướng Chư Pưh-TP. Pleiku đã tông vào xe ô tô khách BKS 49X-7074, do tài xế Đinh Xuân Thạnh (SN 1970, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm Siu Nam, Ksor Rỡi chết tại chỗ, Siu Tin bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Siu Nam điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định, Đinh Xuân Thạnh điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ cho phép.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 4 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 4 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 269 trường hợp vi phạm, tạm giữ 22 mô tô, 101 giấy tờ, tước 3 giấy phép lái xe, xử phạt vi phạm hành chính 201 trường hợp, với số tiền hơn 51 triệu đồng.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.