Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về quy chế dân chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 13-4, đoàn công tác của Trung ương khảo sát về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) do đồng chí Hà Thị Khiết-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo QCDC Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh Gia Lai.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Văn Điềm, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh…

Được biết, việc Trung ương tổ chức đợt khảo sát này tại nhiều địa phương trong cả nước, nhằm đánh giá thực tiễn, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo QCDC Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện QCDC trong thời gian tới, cũng như góp phần vào công tác chuẩn bị nội dung văn kiện cho Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo tại buổi làm việc đã nêu: Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC, Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, từng bước đưa QCDC vào thực tiễn đời sống. Đồng thời đã tăng cường việc kiểm tra và giám sát thực hiện QCDC cơ sở trong các cơ quan nhà nước, các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa HĐND-UBND và MTTQ, các đoàn thể về QCDC cũng được chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc đối thoại với công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng và lãng phí, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương đã quan tâm triển khai các quy định liên quan trong thực hiện QCDC, những vấn đề người dân được biết, tham gia bàn bạc, giám sát. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã công khai về chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội… 

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn công tác Trung ương và đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đã đóng góp thêm ý kiến đề cập liên quan về một số bất cập và hạn chế, khó khăn vướng mắc còn tồn tại, cũng như những đề xuất, kiến nghị liên quan trong tổ chức thực hiện QCDC…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Chỉ đạo QCDC Trung ương Hà Thị Khiết đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở tại Gia Lai. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, gắn với tăng cường hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng và công tác dân vận ở cơ sở. Nâng cao tinh thần trách nhiệm từng tổ chức và cá nhân-trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong chỉ đạo thực hiện QCDC, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và mở rộng dân chủ trong đời sống xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.