Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh khóa IX đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930- 18-11-2014). Cùng tham dự tọa đàm có ông  Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nay Lan-nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII và một số vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII đã nghỉ hưu hiện đang sống trên địa bàn thành phố Pleiku, cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh…

  Tại buổi tọa đàm kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhật
Tại buổi tọa đàm kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhật

Ngoài việc ôn lại truyền thống 84 năm xây dựng và trưởng thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tại buổi tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã tập trung góp ý kiến đề cập về vị trí vai trò công tác MTTQ trong giai đoạn hiện nay, cũng như những yêu cầu nhiệm vụ của công tác MTTQ tại địa phương. MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ tại cơ sở và thôn làng, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Ngoài ra các ý kiến cũng nhấn mạnh thời gian tới, MTTQ tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao vị thế và vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội tại địa phương trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.