Gia Lai: Tổ chức "Diễn đàn trẻ em dân tộc thiểu số đối thoại với lãnh đạo chính quyền địa phương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Krong (huyện Kbang), Sở Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức “Diễn đàn trẻ em dân tộc thiểu số đối thoại với lãnh đạo chính quyền địa phương” năm 2014.
 

Các em học sinh dân tộc thiểu số tham gia biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn. Ảnh: Trần Dung
Các em học sinh dân tộc thiểu số tham gia biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn.
Ảnh: Trần Dung

Tham dự diễn đàn có bà Nhan Thị Hằng Nga-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, đại diện Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và 30 em học sinh dân tộc thiểu số đến từ 6 trường của các huyện: Mang Yang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Grai, Chư Pah và Kbang.

“Diễn đàn trẻ em dân tộc thiểu số đối thoại với lãnh đạo chính quyền địa phương” là dịp để các em học sinh dân tộc thiểu số nói lên nhu cầu và mong muốn của mình. Tại diễn đàn, ngoài việc tham gia các trò chơi về kỹ năng sống như: xếp chăn nhanh, thi vẽ tranh và hùng biện thì các em còn được trực tiếp bày tỏ những nguyện vọng của mình về các vấn đề: môi trường học tập thân thiện, rào cản ngôn ngữ, nước và vệ sinh môi trường, quyền trẻ em, dinh dưỡng và y tế học đường…

 

Đại diện Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai đã trao tặng 395 áo khoác đồng phục cho học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: Trần Dung
Đại diện Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai đã trao tặng 395 áo khoác đồng phục cho học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: Trần Dung

Sau khi được nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em, lãnh đạo chính quyền các địa phương đã ghi nhận và có hướng chỉ đạo hợp lý trong thời gian tới.  

Cũng tại diễn đàn, đại diện Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai đã trao tặng 395 áo khoác đồng phục cho học sinh dân tộc thiểu số.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm