Trao "Học bổng Môtô" đến 40 học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Học bổng Mô-tô” do hai nhà văn Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức (Hội Nhà văn Việt Nam) đại diện vừa được trao cho 40 em học sinh dân tộc thiểu số trong làng Kép và trẻ mồ côi ở làng SOS hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Lương Thạnh (phường Đống Đa-TP. Pleiku).
 

Các nhà văn Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cùng Ban Giám hiệu nhà trường và các em học sinh được nhận học bổng mô-tô. Ảnh: Lê Hòa
Các nhà văn Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai cùng Ban Giám hiệu nhà trường và các em học sinh được nhận học bổng mô-tô. Ảnh: Lê Hòa

Mỗi suất học bổng bao gồm 500 ngàn đồng và 10 cuốn tập. Ngoài ra, hai nhà văn còn thay mặt Nhà Xuất bản Trẻ tặng thùng sách thiếu nhi trị giá 5 triệu đồng cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Quỹ “Học bổng Mô-tô” do các cá nhân, bạn bè hai nhà văn ở trong và ngoài nước quyên góp và ủng hộ với mục đích trao tới tay các em học sinh nghèo các tỉnh Tây Nguyên, giúp giảm bớt phần nào khó khăn cho các em trên hành trình đến trường theo đuổi ước mơ. Hai nhà văn chủ yếu sử dụng mô-tô làm phương tiện đi lại trong quá trình làm từ thiện nên học bổng này có tên gọi là "Học bổng Mô-tô".

Được biết, Gia Lai là điểm cuối cùng trên chuyến hành trình này. Hai nhà văn cho biết, họ sẽ tiếp tục duy trì thực hiện quỹ học bổng này và sẽ tiếp tục lái mô tô đi trên mọi nẻo đường đất nước đến khi không còn sức nữa thì thôi.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.