TP. Pleiku: Khai mạc Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức-lao động năm 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-9, tại Hội trường 19-5 (Thành ủy Pleiku), Liên đoàn Lao động TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao TP. Pleiku tổ chức lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức-người lao động năm 2014.
 

Toàn cảnh buổi liên hoan. Ảnh: Hồng Thi
Toàn cảnh buổi liên hoan. Ảnh: Hồng Thi

Liên hoan có 27 đoàn tham dự, với trên 500 diễn viên. Các đoàn tham gia biểu diễn ở các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, về tổ chức Công đoàn Việt Nam và mảnh đất Pleiku.
 

Đây là dịp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức-người lao động của thành phố giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào ca hát trong công nhân, viên chức-người lao động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh. Bên cạnh đó, Liên hoan cũng là một trong những hoạt động nhằm thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (15-9-1954 - 15-9-2014), 85 năm thành lập đô thị Pleiku (3-12-1929 - 3-12-2014).
 

Liên hoan thu hút 27 đoàn tham dự với trên 500 diễn viên. Ảnh: Hồng Thi
Liên hoan thu hút 27 đoàn tham dự với trên 500 diễn viên. Ảnh: Hồng Thi

Liên hoan sẽ diễn ra trong 2 ngày. Lễ trao giải và bế mạc được tổ chức vào sáng 7-9. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu “60 năm Đảng bộ TP. Pleiku và 85 năm Công đoàn Việt Nam”; đồng thời trao số tiền mà công nhân, viên chức-người lao động thành phố đã ủng hộ “Vì nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.