Phát động phong trào thi đua xây dựng "Doanh nghiệp vận tải an toàn" và "Lái xe an toàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2014. Đồng thời phát động thi đua vào năm 2015 (từ 28-8-2014 đến 28-8-2015).
 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Trong năm 2014, phong trào thi đua đã thu hút được 100% doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải ký kết tham gia và triển khai một cách nghiêm túc. Cụ thể: Định kỳ hàng tháng hoặc ít nhất hàng quý các đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông Đường bộ 2008, các Nghị định, Thông tư, văn bản liên quan... đến cán bộ, người lao động và đặc biệt là đối tượng lái xe tại đơn vị. Hưởng ứng phong trào, nhiều đơn vị đã đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm thêm phương tiện, mở rộng thị trường hoạt động sang Lào, Campuchia; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân…

Năm 2015, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Công đoàn ngành Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai tiếp tục phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”. Với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức, duy trì phong trào tại đơn vị. Đặc biệt là cần, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục Luật Giao thông-Đường bộ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe tại đơn vị, xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng doanh nghiệp văn hóa…

Nhân dịp này lãnh đạo Sở đã tuyên dương và trao danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” cho 10 đơn vị và 22 lái xe.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.