Khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-9, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”. Tham dự buổi Lễ có ông Phạm Ngọc Thạch-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh cùng học sinh các trường trung học phổ thông tại TP. Pleiku, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.
 

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo những kết quả thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng chương trình thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, “Xóa mù chữ đến năm 2020”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng đến năm 2020”.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 229 cơ sở giáo dục thường xuyên gồm 15 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, 3 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, 1 Ban Đào tạo Vừa học Vừa làm thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và 210/220 Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 94,56%. Trong năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 123 lớp bổ túc trung học cơ sở với 3.995 học viên, 38 lớp trung học phổ thông với 1.725 học viên, có 802 học viên xóa mù chữ và 846 học viên theo học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đặc biệt, số lượng học viên học các lớp chuyên đề hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, hướng nghiệp là 96.574 lượt, có 3.386 học viên tin học và 3.321 học viên ngoại ngữ. Tính đến cuối năm học qua, tỷ lệ người trên 15 tuổi biết chữ trên địa bàn tỉnh đạt 91,3%.

Buổi lễ cũng thông qua chỉ tiêu của năm 2015 là phấn đấu đạt tối thiểu 95% người trong độ tuổi 15-60 và 96,5% người trong độ tuổi 15-35 biết chữ; xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; 80% người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù; 100% huyện, thị xã, thành phố củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở…

Với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014” sẽ diễn ra từ ngày 29-9 đến 5-10”.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.