Họp ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung cơ bản của ý nghĩa diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thông qua dự thảo quyết định thành lập khung diễn tập…
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, đạt được những kết quả quan trọng trong cả 3 tiềm lực. Vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có sự đổi mới, sát thực tiễn; chất lượng tham mưu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an, lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ ngày càng được nâng cao cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến khu vực phòng thủ, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30-10-2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII về “Xây dựng tỉnh Gia Lai thành khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc” và Mệnh lệnh số 01-ML/BTL ngày 1-1-2014 của Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quân sự, quốc phòng năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng trực thuộc, các sở, ngành, đoàn thể, các ban đảng Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác diễn tập.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm