Kbang: Xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch trong năm 2014, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kbang  sẽ dùng số tiền 150 triệu đồng từ quỹ đóng góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam vào việc xây dựng nhà ở cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
 

   Ông Việt sống trong ngôi nhà dột nát, chỉ trong chờ và số tiền trợ cấp hàng tháng. Ảnh: Hoàng Oanh
Ông Việt sống trong ngôi nhà dột nát chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng. Ảnh: Hoàng Oanh

Qua khảo sát, gia đình ông Đinh Hồng Việt (trú tại làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang) là đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở dột nát, gia đình ông có 3 nhân khẩu: với mẹ già 90 tuổi bị liệt nằm một chỗ, một em trai bị thiểu năng trí tuệ, cả nhà chỉ trông chờ vào 720 ngàn đồng trợ cấp hàng tháng của ông.

Theo thiết kế, ngôi nhà rộng 36 m2, kinh phí xây dựng từ 65 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, 15 triệu đồng từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các cơ quan, đoàn thể của thị trấn. Dự kiến, căn nhà sẽ được khởi công vào đầu tháng 5-2014.

Hoàng Oanh

Có thể bạn quan tâm