745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
252550
0
121
null
BaoGiaLai
.

Bạo lực sân cỏ Việt Nam: Bao giờ có thuốc đặc trị?

Cập nhật lúc 03:58, Thứ Bảy, 06/03/2010 (GMT+7)

Những hành động quá khích của cổ động viên và bạo lực sân cỏ đang là vấn nạn của bóng đá Việt Nam. Không chỉ ở V.League, hạng nhất, sân chơi của các cầu thủ trẻ cũng đang có dấu hiệu bị “lây”. Nếu không có thuốc đặc trị hữu hiệu, đến một lúc nào đó bạo lực sẽ bùng phát khó kiểm soát...

Cầu thủ hai đội ẩu đả khiến trận đấu phải gián đoạn. Ảnh: Hà Ngọc Chính
Cầu thủ hai đội ẩu đả khiến trận đấu phải gián đoạn. Ảnh: Hà Ngọc Chính

Chuyện các cầu thủ B.Bình Dương và HA.GL sử dụng tay chân để nói chuyện với nhau trong trận đấu có đến 3 thẻ đỏ, 4 thẻ vàng chiều 28-2 trên Sân vận động Pleiku đáng được gọi là sự kiện. Cả Hữu Thắng và Evaldo đã bị trọng tài Hoàng Tuấn rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Tuy nhiên khi đã vào phòng cách ly, cả hai lại còn đòi “tẩn” nhau… Đã vậy sau khi kết thúc trận đấu, một bộ phận khán giả quá khích đã vây xe của đội khách buộc lực lượng bảo vệ phải can thiệp! 

Cách hành xử của cầu thủ hai đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong trận đấu chiều 28-2 khiến cho đông đảo người hâm mộ hụt hẫng. Rồi đến chuyện một bộ phận cổ động viên quá khích luôn sẵn sàng “quậy”. Khi không vừa ý điều gì thì lập tức vật thể lạ được ném vô tội vạ xuống sân đã ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của những cổ động viên chân chính và cả đội bóng. Những người này không hiểu hành động của họ sẽ làm hại đội bóng, hại Ban tổ chức sân vì án phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Đấy là chưa nói cảnh cổ động viên Sân vận động Pleiku ném vật lạ xuống sân được chiếu đi, chiếu lại trên sóng truyền hình đã làm tổn hại đến hình ảnh người Gia Lai hiền lành, mến khách! 

Năm 2010 được VFF xem là năm bản lề để bóng đá nước nhà chuyển sang mô hình chuyên nghiệp theo khuyến cáo của FIFA. Tuy nhiên đó mới chỉ là nghị quyết VFF, mà từ nghị quyết đến thực hiện được là một khoảng cách khá xa.

Với hàng loạt vụ việc liên quan đến cách hành xử của cầu thủ lẫn cổ động viên, nguy cơ bạo lực tràn lan ở bóng đá Việt Nam là rất đáng ngại.

Để ngăn chặn hiệu quả những vụ việc tương tự, cần thiết phải có sự phối hợp của nhiều bên nhưng quan trọng nhất vẫn là chế tài từ VFF. Nếu không mạnh tay xử lý, bạo lực cùng những hành động phi thể thao như vết dầu loang ngày càng trở nên khó kiểm soát!

Hà Ngọc Chính


.
.
.
.
.