Lượt trận thứ 2 V.League 2010: HA.GL thắng HP.Hà Nội được không?
16 giờ chủ nhật (7-2) HA.GL sẽ gặp HP.Hà Nội trên Sân Vận động Pleiku trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 V.League 2010. Trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn bởi cả hai đều đã sảy chân ở lượt trận đầu tiên…
Mùa bóng 2009 HA.GL “phơi áo” trận đầu tiên trên sân nhà, sau đó tiếp tục bại trận trên sân khách. Hai trận thua trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, đội bóng Phố núi đã có một mùa bóng giông bão, dù trong đội hình có rất nhiều ngôi sao.
![]() |
| Quý Sửu (phải) sẽ giúp HA.GL vượt qua HP.Hà Nội. |
Thua một đội bóng nổi tiếng “ngổ ngáo” như Khánh Hòa không phải là thảm họa. Điều quan trọng là Kiatisak và các học trò rút ra bài học gì để bài binh bố trận khi “nghênh đón” HP.Hà Nội- đội cũng vừa “sảy chân” trên sân nhà trước T&T. Chùn chân trước lối đá quá rắn của đối phương hay không thể triển khai lối đá nhanh một khi đối phương chơi preessing toàn mặt sân? Cái khó hiện nay của HA.GL là đang thiếu một thủ lĩnh đích thực dẫn dắt thế công một khi Lee Nguyễn bị đối phương phong tỏa khiến sức tấn công đội bóng Phố núi giảm hẳn.
Cũng phải kể đến lối chơi thiếu sáng tạo của cặp tiền vệ trung tâm Sakda-Quý Sửu. Một trận thua chưa thể lột tả hết, nhưng cái thua bế tắc trước Khánh Hòa lại cho thấy các tiền vệ HA.GL đang là những “thợ” đá bóng và lỗ hổng mà Thonglao để lại vẫn chưa ai thay thế được!
Cái khó với Kiatisak hiện nay là đang tin dùng cầu thủ trẻ. Tuy nhiên vấn đề gì cũng có hai mặt và điều đáng nói ở đây là cầu thủ trẻ dù chơi nhiệt tình, thể lực tốt nhưng lại không thể giữ được “cái đầu lạnh” khi phải đối phó với lối chơi nhiều tiểu xảo của đối phương. HA.GL vẫn đang phơi bày điểm yếu cố hữu là bế tắc khi đối thủ chọn lối đá “bê tông” và cũng không cho thấy sự hiệu quả trong chống phản công. Tuy nhiên, HP.Hà Nội không phải là Khánh Hòa và càng không phải là đội chơi hay khi chọn lối chơi phòng ngự phản công! Đã vậy, đại diện thủ đô rất kém khi phải đối phó với những tình huống cố định bởi sự ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Việt Nam.
Cũng có thể sau trận thua đầu tiên và lại là ở một giải chính thức, Kiatisak vẫn sẽ áp dụng lối chơi tấn công khi đối đầu HP.Hà Nội với quyết tâm giành trọn 3 điểm, nhưng không phải là tấn công dồn dập để lọt vào bẫy phản công của đối phương.
Ba điểm có được trước HP.Hà Nội sẽ như là món quà đón Tết Canh Dần, bằng ngược lại Kiatisak và HA.GL sẽ còn rất nhiều việc phải làm!r
Hà Ngọc Chính
