Huấn luyện viên HA.GL Kiatisak: V.League là giải đấu hấp dẫn
Sau thất bại 2-4 trước K.Khánh Hòa ngay trong ngày khai màn V.League 2010, trở về từ Nha Trang (Khánh Hòa), HLV Kiatisak đã dành cho Gia Lai Điện tử cuộc trao đổi cởi mở.
* Trong 6 trận đấu tại Navibank Cup và Cúp Quốc gia, đội bóng của anh chỉ bị thủng lưới có 1 bàn, nhưng chỉ riêng trận đấu đầu tiên tại đấu trường V.League lưới của HA.GL đã 4 lần rung lên. Vì sao như vậy?
![]() |
| Kiatisak (trái). Ảnh: Minh Vỹ |
- Ngay từ đầu, bản thân tôi đã xác định: K.Khánh Hòa là một đối thủ khó chơi đối với HA.GL. Bởi vậy, trong hiệp 1 chúng tôi đã áp dụng đấu pháp chơi chậm, chắc để chí ít cũng cầm hòa được đối phương. Sang hiệp 2 sẽ đẩy cao đội hình và tốc độ nhằm tìm chiến thắng. Đáng tiếc, ý đồ này đã bị phá hỏng vì đối phương ghi bàn thắng rất sớm (phút 17-N.V). Chính vì vậy chúng tôi buộc phải thay đổi chiến thuật, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Đáng tiếc vận may đã không mỉm cười với chúng tôi…
* Thất bại ngay trong ngày ra quân có ảnh hưởng tới mục tiêu hướng đến ngôi vô địch mùa giải năm nay của HA.GL?
- V.League 2010 có tất cả 26 vòng đấu, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Trận thua vừa qua luôn luôn nhắc nhở chúng tôi rằng: Phải chiến đấu đến cùng trong 25 trận đấu tiếp theo để đoạt lại ngôi vô địch sau 5 năm trắng tay. V.League như một cuộc đua marathon, đường dài mới biết ngựa hay…
* Sau 3 năm rời xa V.League nay trở lại, anh có nhận xét gì về giải đấu này?
- Trước đây chỉ có HA.GL, ĐT.Long An và B.Bình Dương được coi là đại gia. Bây giờ, đại gia ở V.League rất nhiều, phải kể thêm: SHB.Đà Nẵng, XM.Hải Phòng, Ninh Bình, T&T.Hà Nội… Đại gia nhiều nhưng những đội bóng được coi là kẻ ngổ ngáo cũng không ít. V.League hấp dẫn là ở chỗ đó. Trước đây, cầu thủ thi đấu vật vờ, phong độ trồi sụt. Nay vì lương cầu thủ cao nên họ thi đấu hết mình. Thi đấu tốt thì lương cao, ngược lại. Bởi vậy chất lượng V.League hiện nay cao hơn hẳn trước đây và hấp dẫn nhất ở khu vực Đông Nam Á.
* Quan điểm sử dụng cầu thủ của anh là gì?
- Ai tập luyện tốt, phong độ cao thì được ra sân. Ngôi sao lớn nhất của HA.GL là cả tập thể đội bóng. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi sẽ sử dụng biện pháp quay vòng để kích thích mọi cầu thủ nỗ lực phấn đấu vươn lên. Không một cầu thủ nào có sẵn một suất cứng ở trên sân trong mọi trận đấu.
* Mục tiêu của HA.GL vào chủ nhật này khi tiếp HP.Hà Nội trên sân Pleiku là… 3 điểm?
- Không thể nào khác. Trận đấu tới chúng tôi sẽ đá nhanh, tấn công liên tục để phục vụ khán giả Gia Lai và tìm kiếm 3 điểm.
* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
Minh Vỹ (thực hiện)
