745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
238241
0
121
null
BaoGiaLai
.

Lee Nguyễn và Thonglao: Kẻ ở, người đi

Cập nhật lúc 01:06, Thứ Năm, 14/01/2010 (GMT+7)

Trong thời gian qua, cả BLĐ lẫn người hâm mộ HA.GL “đau đầu” về chuyện đi-ở của Lee Nguyễn và Thonglao. Chỉ vì lấn cấn đôi chút về một số chuyện cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên đã có lúc tưởng chừng hai ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng bầu Đức đã ra tìm chân trời mới, mặc dù hợp đồng của họ vẫn chưa đáo hạn. Đến tận ngày 12-1, mọi chuyện mới được giải quyết dứt điểm. Kết quả, tuyển thủ Mỹ gốc Việt tiếp tục ở lại khoác áo HA.GL, trong khi đó tiền vệ Thonglao được phép quay trở về thi đấu tại Thái Lan đúng theo nguyện vọng của cầu thủ này.

Thonglao sẽ khoác áo CLB Muangthong

Trước khi kết thúc mùa giải 2009, HA.GL đã tái ký hợp đồng với Thonglao thêm 2 mùa bóng nữa. Nghe đâu, số tiền lót tay mà bầu Đức chi cho cầu thủ này cũng kha khá và còn “gá” thêm một căn hộ cao cấp trong quần thể HA.GL-Băngkok. Bản hợp đồng cũ mà Thonglao đã ký với HA.GL đến hết năm 2010 mới đáo hạn, thêm 2 năm với bản hợp đồng mới. Vị chi nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì “Lao” sẽ ăn cơm, uống nước, hít thở không khí phố núi thêm 3 mùa bóng nữa.

Lee Nguyễn và Thonglao bây giờ kẻ ở, người đi. Ảnh: Minh Vỹ
Lee Nguyễn và Thonglao bây giờ kẻ ở, người đi. Ảnh: Minh Vỹ

Tuy nhiên, suốt 3 năm qua phong độ của cầu thủ này tương đối nhạt nhòa trong màu áo HA.GL, kéo theo khả năng đóng góp của anh cho đội tuyển xứ Chùa Vàng cũng đi xuống… Do đó, với lý do muốn trở về quê nhà thi đấu để có điều kiện gần gũi chăm sóc vợ con, Thonglao đã “xuống nước” xin BLĐ HA.GL được phép toại nguyện.

Tối ngày 11-1, cầu thủ này từ Thái Lan bay sang TP.HCM và ngày hôm sau đã có cuộc làm việc cụ thể với bộ sậu của đội bóng bầu Đức. Kết quả của cuộc làm việc này được ông Quốc Anh (trưởng đoàn bóng đá HA.GL) cho biết: “Vì lý do gia đình chúng tôi đồng ý cho Thonglao được trở về thi đấu tại Thái Lan, với điều kiện có CLB nào đó mua lại bản hợp đồng mà cầu thủ này đã ký với HA.GL 3 năm một cách hợp lý”.

Theo báo chí cả ở Thái Lan lẫn Việt Nam thì sau khi chia tay HA.GL, Thonglao sẽ về đầu quân cho đội ĐKVĐ T-League, CLB Muangthong. Để có được cầu thủ này, Muangthong phải dốc một số tiền khá lớn để mua lại “cầu thủ con cưng nhất của bóng đá Thái Lan” trong giai đoạn hiện nay.

Mặc dù số tiền mà CLB Muangthong ngả giá với HA.GL chưa được tiết lộ, nhưng nên nhớ rằng: năm 2007, bầu Đức đã chi ra hơn 80.000 USD kèm theo lương tháng 90 triệu VNĐ để đưa Thonglao từ CLB BEC Tero về HA.GL. Và đây có thể là mức chuẩn để 2 bên đàn phán về mặt giá cả với nhau.

Chuyện Thonglao rời HA.GL sẽ khiến người hâm mộ… hơi buồn. Vì từ nay trở đi họ sẽ không được thấy những đường chuyền sắc như dao cạo cho đồng đội ở phía trên, hay những cú sút phạt “thần sầu” cháy lưới đối phương. Nhưng dù sao khi Thonglao ra đi thì đã có cầu thủ mang trong mình “dòng máu Lạc hồng”, Lee Nguyễn trở lại.

Lee Nguyễn trở lại HA.GL vào đầu tuần tới

Cũng tin từ trưởng đoàn bóng đá HA.GL, ông Quốc Anh cho biết: “Ngày 18-1 tới, Lee Nguyễn sẽ từ Mỹ quay trở lại Việt Nam và sẽ tái hòa nhập cùng với đội bóng một ngày sau đó trước khi di chuyển xuống An Giang và ra Khánh Hòa tham dự cúp quốc gia và lượt trận đầu tiên V.League 2010 vào ngày 24 và 31-1”.

Trước câu hỏi: Liệu cầu thủ này sẽ thi đấu ra sao khi mà thời gian tái hòa nhập với các đồng đội cũ quá ngắn ngủi? Ông Quốc Anh cho biết thêm: “Điều này không quá lo lắng, bởi trong thời gian ở Mỹ cầu thủ này vẫn tham gia tập luyện đều đặn hàng ngày tại một vài đội bóng bên đó. Đồng thời anh thuê hẳn HLV thể lực để tập luyện riêng, đến ngày 17-1 sẽ hoàn thành chương trình huấn luyện thể lực cho Lee Nguyễn, sau đó quay trở lại Việt Nam”.

Như vậy, mối lương duyên giữa HA.GL với Lee Nguyễn vẫn tiếp tục được gắn bó, điều đó cho thấy cả hai đã chấp nhận “bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai”. Một tín hiệu khả quan đã mở ra trước mắt Kiatisak và các học trò trong mùa giải 2010 từ giải bóng đá TP.HCM- Navibank Cup…

Minh Vỹ

.
.
.
.
.