Bóng đá Việt Nam năm 2010: VFF lo ngoại binh tràn ngập
Trước khi mùa bóng 2010 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” do ban hành quy định hạn chế cầu thủ nhập tịch ra sân không đúng luật. Điều lạ là khi đã ban hành “nghị quyết” hạn chế ngoại binh nhập tịch, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định: Đã được Bộ Tư pháp “bật đèn xanh”. Chính cách làm “tiền hậu bất nhất” của VFF đã khiến dư luận có nhiều phản ứng trái chiều...
![]() |
| Almeida là một trong nhiều cầu thủ chờ quốc tịch Việt Nam. |
Chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một lão nông nghèo muốn có một cái cày thật tốt để làm việc cho năng suất và đỡ vất vả hơn. Ông rất mừng vì đã kiếm được một cây gỗ tốt nhưng do chưa làm cày bao giờ bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo để mọi người cùng góp ý. Đẽo được một lúc thì một người đi qua chê “Đẽo to thế để voi cày à?”. Ông nghe có lý bèn làm theo. Làm được một lúc lại có một người đi qua bảo “Đẽo thế này không cày được vì không thuận tay!...”. Nghe cũng đúng và ông lại chỉnh sửa theo lời khuyên. Và cứ thế... cuối cùng, hết ngày hôm đó ông nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ và không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa. Buồn lắm nhưng cuối cùng ông cũng đã hiểu ra rằng: “Làm việc gì cũng phải có lập trường”.
Trở lại vấn đề ngoại binh. Nếu như ở mùa bóng 2009, con số cầu thủ nhập tịch đếm không quá mười gồm: Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda (HA.GL), Phan Văn Santos (ĐT.LA), Trần Lê Martin, Phan Lê Issac (HP.HN), Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La (Ninh Bình), Huỳnh Kesley (B.BD), Nguyễn Rogerio (SHB.Đà Nẵng) thì khi kết thúc mùa bóng cũ và để chuẩn bị cho mùa bóng 2010, hàng loạt cầu thủ đã được các CLB nhanh chóng làm thủ tục xin nhập quốc tịch, đó là: Marcelo, Toledo, Benjamin (HA.GL) Das Silva, Deiryo (Ninh Bình), Jonathan, Issifu (K.KH), Helio (SL.NA), Aniekan, Williams (Hải Phòng), Issawa, Tshamala (ĐT.LA), Almeida (SHB.Đà Nẵng)… Chưa thể thống kê chính xác nhưng nếu tất cả đều thuận buồm xuôi gió sẽ có những thay đổi khá lớn trong tương quan lực lượng giữa các đội ở mùa bóng 2010.
| Dù buộc phải “tuýt còi” do nghị quyết hạn chế ngoại binh nhập tịch của VFF trái với luật pháp Việt Nam, tuy nhiên Bộ Tư pháp cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-11-2009). Theo các chuyên gia, nghị định này sẽ rất khắt khe trong việc nhập tịch và đây chính là tường rào hạn chế tình trạng nhập tịch tràn lan. |
HA.GL là đội đứng đầu về lực lượng ngoại binh được thi đấu trên sân khi con số lên đến 8 (bao gồm nhập tịch và chưa nhập tịch); V. Ninh Bình xếp thứ nhì với 7; ĐT.LA: 6; SHB.Đà Nẵng, XM.HP, K.KH, HP.HN: 5; SL.NA, B.BD: 4. Sẽ có vài đội chỉ ra sân 3 ngoại binh là NaviBank Sài Gòn, Nam Định, Đồng Tháp. Thanh Hóa và T&T Hà Nội cũng có những kế hoạch nhưng chưa tiết lộ. Đã là CLB thì ai cũng muốn có thành tích, trong khi khâu đào tạo trẻ chưa làm nổi thì con đường ngắn nhất là nội hóa ngoại binh. Vấn đề còn lại là cơ quan quản lý phải có những quy định không trái với pháp luật nhưng phải có lộ trình chứ không thể thay đổi xoành xoạch.
VFF đã sai luật khi quyết định hạn chế cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam ra sân. Nhưng cũng không thể chấp nhận tình trạng các CLB chiêu mộ cầu thủ ngoại nhập tịch thao túng và gây ảnh hưởng tới nền bóng đá. Thực ra, việc khống chế số lượng ngoại binh ra sân mang nhiều ý nghĩa tích cực bởi sẽ không làm ảnh hưởng công tác đào tạo trẻ và tạo ra cơ hội cho những tài năng tương lai. Tuy nhiên, việc chỉ đến khi không thể kiểm soát được VFF mới đưa ra quy định khống chế một cách áp đặt vội vã mà không có lộ trình thì khó tìm được sự đồng thuận của xã hội.
Hà Ngọc Chính
