.
.

Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN chiêu sinh- học sinh học ở đâu?

Chủ Nhật, 29/07/2012, 13:34 [GMT+7]

(GLO)- Khẳng định việc tuyển sinh phải chờ quyết định của tỉnh, nhưng hành động của những người có chức trách tại Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN thì hoàn toàn ngược lại, họ cho phát tờ rơi, gửi thông tin của trường đến nhiều nơi khác nhau, trong khi một phòng học đúng nghĩa vẫn chưa thấy đâu.

Tuyển sinh khi chưa được phép

Theo thông tin trên nội dung tờ rơi thông báo tuyển sinh lớp 10 (& 6 được viết thêm bằng mực đỏ trong tờ rơi) do Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN phát ra trong những ngày gần đây thì: Trường có địa chỉ tại số 58 Nguyễn Tất Thành- TP. Pleiku, là một mô hình giáo dục chất lượng cao sẽ đi vào hoạt động tại Pleiku, Gia Lai vào tháng 7-8 năm 2012; trường với trang thiết bị học tập hiện đại; là nơi hội tụ của các nhà giáo tâm huyết, nhiều kinh nghiệm và đội ngũ giáo viên cơ hữu trẻ tuổi, tâm lý…

 

Một mẫu thông báo tuyển sinh của trường.
Mẫu thông báo tuyển sinh của trường.

Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã đến nơi được cho là trụ sở ban đầu của trường nằm trên đường Nguyễn Tất Thành và được ông Nguyễn Hữu Tỵ- Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN đón tiếp và đồng thời cho biết: Nhà trường vẫn đang chờ quyết định của tỉnh Gia Lai sau khi được hai đơn vị là Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Nội vụ trình. Hiện nhà trường chỉ gửi thông tin để quảng bá, nếu tỉnh đồng ý sẽ tiến hành dạy ngay trong năm học này và dự kiến sẽ có khoảng 300 học sinh khối THPT theo học khóa đầu tiên.

Theo lời của người có chức trách trên thì có khoảng 300 học sinh may mắn có mặt trong khóa học năm nay sẽ được bố trí học, vui chơi tại nhiều nơi mà nhà trường đã liên hệ và thuê được. Theo đó, trụ sở trên đường Nguyễn Tất Thành là nơi học hội trường; lớp nhóm sẽ học tại các phòng “chuyên môn, hiện đại” được mượn, thuê lại của Trung Tâm hoạt động thanh niên và một vài điểm khác chưa rõ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế: Nếu được duyệt, có bao nhiêu em thì thuê bấy nhiêu để dạy- ông Tỵ nói.

Không biết ngụ ý của lãnh đạo nhà trường này là thế nào trong việc thuê dạy, nhưng qua tìm hiểu trụ sở đang được chọn là nơi tuyển sinh vốn dĩ là một công trình được xây dựng cho việc kinh doanh, nhưng không hiểu vì lý do gì lại được “hoán đổi” công năng và được sử dụng để dạy học? Lý giải về vấn đề này, ông Tỵ- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho là: Từ lúc khảo sát, nhà trường mời chủ công trình tham gia hội đồng sáng lập, nên trong quá trình xây dựng có chỉnh sửa lại cho phù hợp để dạy học.

Không trường, không lớp vẫn tuyển sinh

 

Trụ sở Trường PT Hoàng Diệu Asean nằm cạnh các quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nguyễn Giác
Trụ sở Trường PT Hoàng Diệu Asean nằm cạnh các quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nguyễn Giác

Nói về trường dân lập trên địa bàn tỉnh, thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Trường phổ thông Nguyễn Văn Linh, ngôi trường đào tạo 3 cấp học đầu tiên của tỉnh. Để có được quyết định trước khi thành lập trường, Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng với rất nhiều công trình, cơ sở phòng lớp học trên diện tích đất 11,3 ha.

Còn với nơi được gọi là Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN thì ngược lại, sau khi đại diện Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục cộng đồng ASEAN đi khảo sát và chọn TP. Pleiku- Gia Lai là vùng “đất lành” cho việc phát triển nên đã nhanh chóng quyết định “hạ cánh” và thành lập bộ khung để tiến hành mọi thủ tục cho việc tuyển sinh, trong khi một phòng học đúng nghĩa vẫn chưa thấy đâu. Riêng với giáo viên cơ hữu của ngôi trường mới này sẽ là những giáo việc được tuyển chọn tại Hà Nội đưa vào dạy vì họ đã quen với công nghệ (máy tính và dạy học theo cách vẽ sơ đồ tư duy)- ông Tỵ nói. Còn những thứ khác như cơ sở vật chất trường học trong tương lai thì lãnh đạo trường PT Hoàng Diệu- ASEAN cho rằng: Tỉnh cấp ở đâu chưa rõ, nhưng cấp rồi phải chờ thời gian mới có thể xây dựng được.

Được biết mô hình này của trường với tên gọi Hoàng Diệu- VICTORIA tại Hà Nội, qua 6 năm hoạt động vẫn chưa có động thái nào của việc đầu tư xây dựng cho mình một ngôi trường chuyên biệt.

 

Chính việc làm vội vàng, đi tắt, đón đầu trong công tác tuyển sinh này của trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN có lẽ vì sợ lỡ cơ hội cho năm học sắp đến, nên nhà trường đã cho in treo băng rôn tuyên truyền thật lớn trước trụ sở chính trên đường Nguyễn Tất Thành và phát nhiều tờ rơi. Kết quả, mới đây Sở Giáo dục- Đào tạo đã kiểm tra và nhắc nhở vì vi phạm quy định khi chưa được tuyển sinh.

Về việc thành lập Trường Phổ thông Hoàng Diệu ASEAN, trên cơ sở xét nội dung tờ trình của Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Nội vụ, ngày 18-7-2011, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời với nội dung: Đồng ý với chủ trương cho Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục cộng đồng ASEAN đầu tư thành lập trường phổ thông nhiều cấp học, chất lượng cao. UBND tỉnh chỉ đạo, trong thời gian chờ giao đất xây dựng trường nhưng yêu cầu phải đảm bảo cơ sở vật chất, phòng học theo quy định. Sở Giáo dục- Đào tạo hướng dẫn Công ty thực hiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định và Công ty không được tuyển sinh khi chưa được UBND tỉnh cho phép thành lập trường.

Việc lựa chọn địa điểm ban đầu cho dạy và học ở nơi tập trung nhiều quán cà phê, nơi vui chơi đầy âm nhạc trên đường Nguyễn Tất Thành là môi trường không phù hợp. Sở sẽ tạo mọi điều kiện cho việc thành lập trường, nhưng nhà trường phải chấp hành mọi điều kiện và đảm bảo các hoạt động đúng với môi trường giáo dục. Ông Phạm Ngọc Thạch- Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỏ rõ quan điểm.

Nguyễn Giác
 

.
.
.
.
.