743
Giáo dục
Giáo dục
/channel/743/
giaoduc
241844
0
121
null
BaoGiaLai
.

Học sinh nghỉ Tết sớm: Phụ huynh lúng túng

Cập nhật lúc 00:23, Thứ Tư, 27/01/2010 (GMT+7)
 

Lo lắng và lúng túng nhất vẫn là các bậc phụ huynh có con đang theo học tại các trường mầm non, bởi các cháu còn quá nhỏ. Chị Hồng Diễm (phường Diên Hồng, TP. Pleiku- Gia Lai) có con đang học tại Trường Mầm non 3-2, cho biết: “Tôi rất lo lắng khi biết cháu được nghỉ Tết sớm đến nửa tháng. Công việc của tôi ở trường ở tận Ia Grai thì nhiều; công việc nhà, nhất là chuẩn bị cho tết nhất, cũng chộn rộn”.

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non 30-4 cho biết, nhà trường cũng đã treo bảng thông báo sẽ giữ trẻ thêm 1 tuần nếu các phụ huynh có yêu cầu với mức thu 225.000 đồng/cháu. Số tiền này có thể không đáng kể so với những gia đình khá giả, nhưng với những người nghèo thì lại không hề nhỏ, nhất là với áp lực chuẩn bị, mua sắm Tết. Trước thực tế nói trên, chị Hồng Diễm nêu đề xuất: “Theo tôi, riêng với bậc học mầm non, Bộ cần xem lại việc cho trẻ nghỉ Tết sớm, vì như vậy phụ huynh-nhất là các phụ huynh là công chức-sẽ rất vất vả”.

Với học sinh ở các bậc học khác, nỗi lo của các bậc cha mẹ ít hơn nhưng lại… đa dạng hơn: Lo con cái thiếu người quản lý sẽ tụ tập bạn bè vui chơi thiếu lành mạnh, mê games, lêu lổng… Chị Hồng Phước (phường Hội Thương, TP. Pleiku) có hai con đang học lớp 6 và lớp 9, nhận xét rất khách quan: “Đây là chủ trương hay để các thành viên trong gia đình có thời gian bên nhau nhiều hơn trong dịp lễ Tết, hoặc con cháu có điều kiện về quê thăm ông bà dài ngày…”. Tuy vậy, chị không khỏi băn khoăn: Gia đình chị buôn bán, cuối năm càng bận rộn nên rất khó quản lý xem con mình đang ở đâu, làm gì. Ông bà thì lại ở cùng nên không thể gửi con về quê như những gia đình khác. Cuối cùng, “giải pháp” của chị là sẽ… cho con đi học thêm (!), hoặc yêu cầu con phụ giúp dọn dẹp nhà cửa trong những ngày giáp Tết để chúng có ý thức chia sẻ công việc gia đình với ba mẹ.

Sở Giáo dục-Đào tạo vừa có công văn gửi Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần. Một trong những nội dung quan trọng là các đơn vị phải tổ chức quán triệt học sinh việc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích trong những ngày nghỉ Tết, tập trung vào học đúng thời gian quy định...

Trao đổi xung quanh vấn đề này, anh Thái Thanh Bình-Bí thư Tỉnh đoàn-cho hay, chính gia đình anh cũng phải suy nghĩ, bàn bạc kỹ lưỡng để vừa hoàn thành tốt việc cơ quan, việc gia đình đồng thời giúp các con có một khoảng thời gian nghỉ Tết bổ ích. Anh cho biết thêm: “Hàng năm Tỉnh đoàn đều có chương trình phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo trong việc tổ chức cho học sinh-sinh viên vui Xuân, đón Tết. Hiện nay UBND các huyện, Huyện đoàn và các Phòng Giáo dục-Đào tạo đã có kế hoạch tổ chức gặp mặt học sinh-sinh viên về quê ăn Tết trong dịp này.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng sẽ tổ chức từ 2-3 điểm vui chơi cho thanh-thiếu niên vùng sâu tại Chư Prông, Kông Chro, Kbang bắt đầu từ ngày 28-1. Đoàn cơ sở của các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh cũng đang có nhiều kế hoạch tổ chức vui chơi cho thanh-thiếu nhi tại các địa phương này trước, trong và sau Tết. Tuy vậy, bên cạnh trách nhiệm của nhà trường và đoàn thể, các gia đình cũng cần quan tâm chăm sóc, quản lý các em tốt hơn trong dịp này”. Đồng quan điểm như trên, bà Nay H’Tuyết- Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, cho rằng: “Việc quản lý các em trong dịp này là trách nhiệm chung của ngành, gia đình và xã hội chứ không thể đổ hết cho trường lớp, thầy cô. Đây là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện chủ trương tăng thời gian nghỉ lễ Tết nên chúng tôi sẽ lắng nghe, lấy ý kiến chung của thầy cô, phụ huynh để tiếp tục tham mưu cho tỉnh về vấn đề này một cách hợp lý trong những năm tới”.

Phương Duyên

.
.
.
.
.