742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
238784
0
121
null
BaoGiaLai
.
Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc:

Nghệ An và Bình Định đoạt huy chương vàng

Cập nhật lúc 14:58, Thứ Bảy, 16/01/2010 (GMT+7)

Tối 15-1, Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010 đã bế mạc với 36 huy chương vàng, 36 huy chương bạc được trao cho các vở diễn và các nghệ sĩ.

Vở diễn Hồn Việt của Nhà hát tuồng Đào Tấn đoạt Huy chương vàng
Vở diễn Hồn Việt của Nhà hát tuồng Đào Tấn đoạt Huy chương vàng

Trong đó, vở Một cây làm chẳng nên non của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ cùng vở Hồn Việt của Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) đã vượt lên 11 vở diễn khác để đoạt huy chương vàng.

Huy chương bạc được trao cho ba vở tuồng Chí sĩ Trần Cao Vân (Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế), Dời đô (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), Sóng dậy Lê triều (Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa) và vở dân ca kịch Thời con gái đã xa (Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định).

Vở Một cây làm chẳng nên non của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ đoạt huy chương vàng
Vở Một cây làm chẳng nên non của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ đoạt huy chương vàng

Giải đặc biệt dành cho hai vở dân ca kịch: Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ (Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế), Góc khuất đời người (Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ) và các cá nhân diễn viên, đạo diễn, kịch bản... Đồng thời tặng thưởng cho bảy tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ xuất sắc nhất và một giải cho dàn nhạc xuất sắc nhất của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

GS Hoàng Chương- Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN, Chủ tịch Hội đồng giám khảo- nhận định rằng13 cuộc thi tài của 11 đơn vị nghệ thuật đã làm đa dạng sắc màu cho hội diễn nói riêng và sân khấu VN hiện tại nói chung; thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống bền vững, đúng hướng. Song các đoàn cần nghiêm túc nhìn lại nội lực của chính mình, khắc phục những hạn chế về kịch bản, đạo diễn, thiết kế sân khấu..., cũng như chú trọng việc đào tạo đội ngũ tác giả và nghệ sĩ kế thừa.

Theo TTO
 
 

.
.
.
.
.