742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
243203
0
121
null
BaoGiaLai
.

Một công trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa

Cập nhật lúc 14:03, Thứ Sáu, 29/01/2010 (GMT+7)

Cảm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ trong trận đánh đồn Ka nak lịch sử (huyện Kbang- Gia Lai), công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội, tài trợ hơn 1 tỉ đồng để xây dựng một tượng đài văn hóa như một sự tri ân sâu sắc đối với vùng đất còn đậm dấu ấn văn hóa và truyền thống đấu tranh hào hùng này.

Lấy ý tưởng từ cây nêu, tượng đài khắc họa sâu sắc, đậm nét dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất căn cứ cách mạng. Ba mặt tượng đài là ba mảng phù điêu tái hiện sinh động đặc trưng văn hóa, các thế mạnh kinh tế, quốc phòng- an ninh của huyện. Hình ảnh Anh hùng Núp miệng ngậm tẩu với đôi mắt sáng nhân hậu là điểm nhấn quan trọng ở bức phù điêu chính diện. Đây cũng là biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần đấu tranh kiên cường, luôn sẵn sàng bảo vệ quê hương của người dân qua bao thế hệ.

Tượng đài văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tượng đài văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không gian văn hóa cồng chiêng được tái hiện sinh động trong bức phù điêu bên trái với hình ảnh chiếc chiêng lớn, nhà rông, rượu cần, cây nêu, những vòng xoang thấp thoáng trong các lễ hội tiêu biểu, như đâm trâu, mừng lúa mới... Bức phù điêu bên phải thể hiện thế mạnh kinh tế của huyện thông qua các ngành nghề tiêu biểu như nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

Với sự yêu mến và kính trọng vùng đất văn hóa này, nghệ nhân điêu khắc Lê Sĩ Soái đã gửi gắm tình cảm qua từng đường nét điêu khắc, thể hiện sự mềm mại của các họa tiết trên nền đá khiến tượng đài thực sự là một công trình văn hóa giàu ý nghĩa.

Tượng đài văn hóa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Bức phù điêu chính diện tượng đài. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tượng đài văn hóa cao 18 mét, dưới chân tượng đài có hồ nước rộng 9 mét, cách chân tượng đài khoảng 6 mét là ba mặt phù điêu, trên đỉnh là hình ảnh mặt trời biểu tượng cho niềm tin của con người vào sức mạnh tái sinh của trời- đất. Công trình sẽ được bàn giao vào đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Đặt trong khuôn viên của Công viên Văn hóa huyện Kbang, Tượng đài văn hóa sừng sững như một biểu trưng về niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân qua bao thế hệ. Khách phương xa khi đến thăm huyện hẳn sẽ rất ấn tượng với công trình đặt ngay vị trí trung tâm này.

Phải nói thêm rằng, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội đã “phải lòng” vùng đất với bề dày văn hóa và truyền thống đấu tranh cách mạng Kbang, nên đã đầu tư một số tiền không nhỏ (4 tỉ đồng) để cùng với huyện xây dựng những công trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa là Tượng đài văn hóa, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Ka Nak, đồng thời xây dựng 40 căn nhà trị giá 20 triệu đồng/căn cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại các xã của huyện.

Ông Phan Minh Túc- Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Tượng đài văn hóa sẽ là một công trình văn hóa mang nhiều ý nghĩa và có tác dụng giáo dục rất lớn đối với thế hệ trẻ. Cùng với Công viên văn hóa huyện, đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của huyện như: Tổ chức lễ đón giao thừa, gặp mặt học sinh- sinh viên toàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức các lễ hội vào các dịp trong năm…”

Hoàng Ngọc





.
.
.
.
.