742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
237101
0
121
null
BaoGiaLai
.

Hoành tráng lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

Cập nhật lúc 09:19, Chủ Nhật, 10/01/2010 (GMT+7)

* Khánh thành tượng đài anh hùng dân tộc Quang Trung

Tối ngày 9-1, TP. Huế (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại quảng trường Núi Bân- ngay trước tượng đài Quang Trung. Đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức hoành tráng, với sự tham gia của 1.480 diễn viên và võ sinh.

Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hào hùng ngay trước tượng đài vị anh hùng áo vải của dân tộc
Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế trước tượng đài vị anh hùng áo vải của dân tộc

Kéo dài trong vòng 60 phút, mở đầu lễ hội là phần tái hiện nghệ thuật Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế với những nghi thức tôn nghiêm, trong sự đồng lòng của ba quân thiên hạ. Lời tuyên cáo và bái chiếu lên ngôi đã được xướng lên, vang vọng giữa đất trời…

Một chương trình nghệ thuật nối liền kéo dài trong 30 phút với nhiều tiết mục phối hợp giữa nghệ thuật truyền thống và võ cổ truyền thể hiện chất hùng tráng của nghĩa binh Tây Sơn.

Phần cuối cùng ghi đậm dấu ấn của vị hoàng đế- một vị anh hùng với tầm quân sự chiến lược, uy nghi giữa đất trời và lòng người, chiếm một vị trí xứng đáng trong dòng lịch sử dân tộc, thể hiện qua bài hịch dõng dạc trước ba quân tướng sĩ: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luận bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”…

Ngay trước lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, TP. Huế đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại núi Bân. Đây là địa điểm được xem là nơi Bắc bình vương Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi hoàng đế vào ngày 22-12-1788, trước khi xuất quân thần tốc ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789.

Tượng đài Hoàng đế Quang Trung cao 12m, tư thế toàn thân vị hoàng đế thẳng đứng, tay phải tựa hông, tay trái cầm đốc kiếm, mặt hướng thẳng về phía bắc. Tượng đặt trên bệ cao 9m và sau lưng là bức phù điêu dài 50m, chỗ cao nhất 8m khắc tạc hình ảnh diễn tiến của phong trào Tây Sơn từ lúc dấy binh cho đến khi cơ nghiệp hoàn thành. Cụm công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 21.000m2 gồm sân hành lễ và quảng trường lễ hội.

Toàn bộ hạng mục nói trên đều được lát đá chuyển về từ Thanh Hóa, tổng mức đầu tư gần 40 tỉ đồng.

Tượng đài Hoàng đế uy nghi trên quảng trường Núi Bân rực rỡ ánh đèn
Tượng đài Hoàng đế uy nghi trên quảng trường Núi Bân rực rỡ ánh đèn

Theo TTO


.
.
.
.
.