742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
238321
0
121
null
BaoGiaLai
.

An Khê xây dựng đời sống văn hóa mới

Cập nhật lúc 16:01, Thứ Năm, 14/01/2010 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 10 năm qua, phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa ở thị xã An Khê (Gia Lai) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

10 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, nhất là từ năm 2004 sau khi chia tách địa giới hành chính để thành lập thị xã An Khê, các cấp lãnh đạo thị xã luôn xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội”, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới,  cấp ủy, chính quyền thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện các biện pháp thâm canh tăng vụ và mạnh dạn đưa nhiều loại giống cây trồng mới, phát triển mô hình rau sạch trong nhà lồng, chuyển đổi giống mía mới cho năng suất cao, phát triển các mô hình trang trại… Từ đó góp phần quan trọng giảm tỷ  lệ hộ nghèo, đời sống nhân dân được nâng cao, ổn định, nhiều hộ nông dân trở nên giàu có. Bên cạnh đó, thị xã tập trung đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư xây cơ sở hạ tầng như: Thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch… cho các xã khó khăn.

Nước sạch về làng. Ảnh: Lê Nam
Nước sạch về làng. Ảnh: Lê Nam

Cùng với đó, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định, các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Hầu hết các địa phương trên địa bàn phát huy được tổ tự quản, nâng cao công tác hòa giải ở các thôn làng, góp phần xây dựng làng xóm, khu phố yên vui, gia đình hạnh phúc. Ông Lê Văn Hiệp- Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin thị xã An Khê cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân. Hàng năm, Ủy ban MTTQ thị xã đều có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Ban vận động, Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thôn, làng, tổ dân phố, phong trào triển khai kịp thời đến từng địa bàn dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội, loại bỏ dần những nghi lễ rườm rà, hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan… Các gia đình cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội,  ý thức của người dân được nâng cao trong việc phối hợp Nhà nước, huy động nguồn lực giúp xóa nhà tranh tre tạm bợ cho những gia đình khó khăn”.

Sự nỗ lực trên khiến cho phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt được những kết quả đáng khích lệ: 95% bà con người dân tộc Bahnar được sử dụng nước sạch, đường liên thôn, liên xã được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận tiện; 8.840 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 18 thôn và 2 làng đạt danh hiệu văn hóa trong nhiều năm liền. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở thôn, làng, tổ dân phố được đầu tư, đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí. Có 5/11 nhà văn hóa xã, phường, 54/87 thôn, làng, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng góp phần phát huy và bảo tồn vốn quý văn hóa của các dân tộc…

Lê Nam


.
.
.
.
.