Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố rời bỏ chức vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ do "tình hình phức tạp" ở nước này, đồng thời kêu gọi các đồng nghiệp tiếp tục phục vụ người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành.

Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe. (Nguồn: gnlm.com.mm)
Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe. (Nguồn: gnlm.com.mm)


Theo hãng tin Reuters, ngày 1/2, Bộ trưởng Y tế Myanmar Myint Htwe tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ do "tình hình phức tạp" ở nước này, sau khi cùng ngày trước đó, quân đội đã bắt giữ các nhà lãnh đạo chính phủ.

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức của Bộ Y tế Myanmar, ông Myint Htwe kêu gọi các đồng nghiệp tiếp tục phục vụ người dân, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành.

Cùng ngày, hai nghị sỹ Myanmar cho biết các lực lượng an ninh ở thủ đô Nay Pyi Taw đang canh gác nơi ở của các nghị sỹ quốc hội.

Theo Hạ nghị sỹ Sai Lynn Myat, các xe tải quân sự đã chặn lối ra của khu nhà nơi các nghị sỹ sống trong thời gian diễn ra các phiên họp.

Theo ông, tất cả các nghị sỹ đều trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng không được phép ra ngoài.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên trang mạng Facebook, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết hãng hàng không Myanmar đã ngừng mọi chuyến bay chở khách tới nước này. Toàn bộ các sân bay ở nước này cũng đã bị đóng cửa.

Trước đó, sáng 1/2, quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Soe Nyunt Lwin cùng một số quan chức thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).

 Quân đội Myanmar cho biết cuộc bầu cử mới ở nước này sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc. Sau đó, lực lượng này sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới.

Quân đội Myanmar nêu rõ trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar sẽ được cải tổ và kết quả cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11/2020 sẽ được xem xét lại.

Lực lượng này cho biết thêm quyền điều hành đất nước sẽ được chuyển giao cho Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing.

Nhiều nước và tổ chức đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" tình hình tại Myanmar.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kêu gọi các bên ở Myanmar theo đuổi "đối thoại, hòa giải", cũng như sớm đưa tìnhhình trở lại bình thường.

Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của "ổn định chính trị ở các quốc gia thành viên ASEAN" nhằm đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại, đồng thời cho biết đang theo dõi tình hình hiện nay ở Myanmar.

Theo bộ trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an toàn và các quyền của công dân cũng như doanh nghiệp nước này hiện đang hoạt động tại Myanmar.

Thống kê cho thấy hiện có khoảng 3.800 người Hàn Quốc đang sinh sống ở Myanmar.

Theo Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.