Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.

 

 Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã


Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho hay, từ ngày 21-23.7, mưa lớn sẽ giáng xuống các khu vực phía tây nam, tây bắc và bắc Trung Quốc, cũng như dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà.

Mưa sẽ làm tăng mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, cũng như các hai nhánh chính của nó, đó là sông Gia Lăng và sông Hán Giang, Bộ cho biết.

Trong khi đó, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà mực nước cũng sẽ dâng cao, trong khi lũ lụt ở một số dòng sông nhỏ sẽ trên mức báo động.

Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn liên tục đã phá hủy phần lớn miền nam Trung Quốc và nước ở nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức báo động.

Bộ Quản lý khẩn cấp hôm 19.7 đã cung cấp bản cập nhật tóm tắt về tình hình lũ lụt ở sông Dương Tử.

Theo đó, khoảng 23,86 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp đại lục kể từ đầu tháng 7, khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải di dời. Dân số sơ tán đã tăng 53,6% so với mức trung bình so với cùng kỳ trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, mặc dù đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998, số người chết hoặc mất tích thấp hơn 82% so với mức trung bình của 5 năm qua, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 5,9% so với mức trung bình 5 năm.

Bộ Quản lý khẩn cấp cho biết, mặc dù những con số trên cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn và nâng cao năng lực kiểm soát thảm hoạ, nhưng đây không phải là lúc để các cơ quan chức năng tự mãn.

“Điều tồi tệ hơn có thể chưa đến. Toàn bộ lưu vực sông Dương Tử chỉ mới bắt đầu đỉnh điểm của mùa lũ hàng năm, thường kéo dài nửa cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8” - Bộ cho hay.


 

Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: China News
Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: China News


Theo các cơ quan quản lý khẩn cấp, mực nước ở một số đoạn của sông Dương Tử và sông Hoài Hà, cũng như các hồ lớn như Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ đã liên tục vượt qua các dấu hiệu cảnh báo. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục kéo dài trên vành đai lũ lụt.

Lần lượt các hồ chứa khác nhau đã mở cửa xả lũ, dẫn đến ngập lụt nhà cửa và những vùng đất nông nghiệp rộng lớn.

Chưa kể đây chỉ là tình hình dọc theo Dương Tử. Phần còn lại của Trung Quốc cũng không xa lạ với sự tàn phá tương tự trong mùa hè. Nhiều con sông lớn, từ sông Hoàng Hà đến sông Tùng Hoa, Nộn Giang và Liêu Hà ở phía đông bắc đã bị lũ lụt tàn phá kỷ lục.

Nếu áp suất cao di chuyển về phía bắc, gây ra lượng mưa lớn, lũ lụt đáng kể có thể xảy ra không chỉ dọc theo thượng nguồn và trung lưu của sông Dương Tử, mà cả sông Hoàng Hà, cũng như sông Hoài Hà và Tùng Hoa.

 

https://laodong.vn/the-gioi/lu-lut-trung-quoc-moi-nhat-217-song-duong-tu-lam-nguy-821075.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.