Hoa Kỳ - Việt Nam: Nắm tay nhau, xây dựng lòng tin hai dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ VN tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc: "Chúng ta cùng nhau nắm tay với tinh thần hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin hai dân tộc". Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Daniel Kritenbrink: "Thành tựu hôm nay dựa trên nền móng sự tin tưởng lẫn nhau".

 Đại sứ Hà Kim Ngọc đối thoại với các đại biểu trong khuôn khổ hội thảo trực tuyến - Ảnh: HỒNG QUÂN
Đại sứ Hà Kim Ngọc đối thoại với các đại biểu trong khuôn khổ hội thảo trực tuyến - Ảnh: HỒNG QUÂN



Tối 15-7, giờ Hà Nội, đã diễn ra hội thảo trực tuyến “Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và hậu quả chiến tranh: 25 năm bình thường hóa quan hệ”.

Khép lại quá khứ, hướng đến tương lai

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Kim Ngọc - đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ - nói: "Thời điểm kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ cũng là mấu chốt để hai quốc gia khép lại quá khứ và hướng đến tương lai. Chúng ta cùng nhau nắm tay với tinh thần hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc".

Đại sứ Ngọc cũng cho biết Hoa Kỳ đã hỗ trợ các nạn nhân của chiến tranh, làm sạch dioxin, rà phá bom mìn tại sân bay Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng. Cùng với đó là việc hỗ trợ tìm kiếm hài cốt quân nhân Việt Nam đã mất tích trong chiến tranh.

"Chúng ta sẽ xây dựng tương lai dựa trên cơ sở hợp tác hiệu quả, giải quyết hậu quả chiến tranh. Đó không chỉ là mô hình hòa giải giữa hai nước địch thù trở thành hai người bạn, bây giờ trở thành đối tác toàn diện. Đây còn là mô hình giải pháp cho nhiều cuộc xung đột trong khu vực và quốc tế khác", ông Ngọc nhấn mạnh.

 

Hình ảnh đội rà phá bom mìn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUÂN
Hình ảnh đội rà phá bom mìn trong khuôn khổ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUÂN


Trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và chính phủ hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam đã có những hợp tác trong triển khai các hoạt động thiết thực như: chiến dịch nụ cười (Operation Smile) đem lại hàng ngàn nụ cười cho những trẻ em bị hở hàm ếch do hậu quả của chất độc màu da cam, chương trình cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam) khắc phục hậu quả bom mìn…

Các thành tựu dựa trên nền móng của sự hiểu biết và tin tưởng

Ông Daniel Kritenbrink - đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - nói: "Trong 25 năm vừa qua, chúng ta đạt được rất nhiều thành tựu trong quan hệ ngoại giao, nhưng chúng ta không quên rằng thành tựu của ngày hôm nay dựa trên nền móng của sự hiểu biết, nền móng của sự tin tưởng lẫn nhau".

 

Đại sứ Daniel Kritenbrink (màn hình bên trái) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỒNG QUÂN
Đại sứ Daniel Kritenbrink (màn hình bên trái) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỒNG QUÂN


Ông Kritenbrink cũng cho biết thêm trong 3 năm vừa qua không hề có một tai nạn liên quan đến bom mìn tại tỉnh Quảng Trị, và ông cũng bày tỏ kỳ vọng đến 2025, Việt Nam sẽ không còn tai nạn liên quan đến bom mìn.

"Phía Hoa Kỳ cam kết giải quyết có trách nhiệm các vấn đề hậu quả chiến tranh", ông Daniel Kritenbrink nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại tá Lê Đình Vũ - Chánh văn phòng ban chỉ đạo 701 - cho biết: "Trong 25 năm qua, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác phát triển, từ hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích, đến nay hai bên đã mở rộng sang lĩnh vực rà phá bom mìn và đặc biệt là tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại Việt Nam".

 

Đại tá Lê Đình Vũ phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: HỒNG QUÂN
Đại tá Lê Đình Vũ phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: HỒNG QUÂN



Từ 1988, gần 1.000 hòm hài cốt được trao trả và phía Mỹ đã nhận dạng được ADN hơn 700 trường hợp thông qua hoạt động tìm kiếm hỗn hợp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Hải nhấn mạnh.


Bà Hà Phạm - đại diện tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam) - cho biết 100% làng mạc tại Quảng Trị bị tàn phá bởi chiến tranh, số lượng bom mìn bị ném xuống cao hơn lượng bom đạn được sử dụng ở châu Âu trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng nhờ có phương thức mới, riêng trong giai đoạn 2015-2020 diện tích đất được làm sạch bom mìn đã bằng 80% diện tích làm được của 15 năm trước đó.


Theo HỒNG QUÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.