Trung Quốc: Lũ lụt lan rộng 26 tỉnh, đập Tam Hiệp gặp thử thách lớn nhất 17 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tờ Nhân dân Nhật báo hôm 27-6 đưa tin các trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt khiến 2/3 trong số các khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị thiệt hại.

 

Tính đến hôm 27-6, tờ Nhân dân Nhật báo cho biết 81 người thiệt mạng hoặc mất tích, trong khi hơn 740.000 người được sơ tán vì thời tiết khắc nghiệt.

Kể từ đầu tháng 6, 5 đợt mưa lớn đã ảnh hưởng tới ít nhất 13 triệu người tại 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc. Đặc biệt, siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ trở lại đây.


 

Trung Quốc: Lũ lụt lan tới 26 tỉnh, 81 người chết hoặc mất tích. Ảnh: Sixth Tone
Trung Quốc: Lũ lụt lan tới 26 tỉnh, 81 người chết hoặc mất tích. Ảnh: Sixth Tone


Sau những cơn mưa đêm ở Tây Nam Trung Quốc, 2 phương tiện rơi xuống sông giết chết 2 người và làm 3 người khác mất tích. Một người khác thiệt mạng và 9 người nữa cũng mất tích ở tỉnh Tứ Xuyên vào tuần này.

Theo ước tính của lực lượng cứu hỏa quốc gia, trận lũ mới nhất gây ra thiệt hại kinh tế ước tính hơn 27 tỉ nhân dân tệ (3,8 tỉ USD).

Đáng lo ngại, mưa lớn dự kiến tiếp tục rơi ở Trung Quốc vào tuần tới. Tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung và tỉnh Giang Tây ở miền Đông gần đây ban hành ứng phó thảm họa khí tượng khẩn cấp. Tỉnh Quý Châu phía Tây Nam và tỉnh An Huy phía Đông cũng nâng cấp mức độ phản ứng đối với thiên tai.

 

 Từ trên xuống: Lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, TP Trùng Khánh và dọc sông Dương Tử. Ảnh: Weibo
Từ trên xuống: Lũ lụt ở tỉnh Quý Châu, TP Trùng Khánh và dọc sông Dương Tử. Ảnh: Weibo





Lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998 khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Riêng miền Tây Nam Trung Quốc đang chứng kiến ​​trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua, bao gồm TP Trùng Khánh. Điều này kéo theo mối đe dọa đối với đập Tam Hiệp do thượng nguồn của con đập này bị ảnh hưởng nặng nhất kể từ năm 1940.

Trang Taiwan News (Đài Loan) cho biết Cơ quan Thời tiết Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất về lũ lụt và mưa lớn cho vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đến Quý Châu. Đập Tam Hiệp dự kiến phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2003. Nhà thủy văn học Wang Weiluo nghi ngờ khả năng con đập có thể trụ được sau khi ghi nhận các vết nứt và bê tông xây dựng không đạt tiêu chuẩn.


 

 Đập Tam Hiệp đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi mở cửa vào năm 2003. Ảnh: Twiitter
Đập Tam Hiệp đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi mở cửa vào năm 2003. Ảnh: Twiitter

http://https://www.sixthtone.com/news/1005858/81-dead-or-missing-in-china-as-floods-spread-to-26-provinces?fbclid=IwAR0vP_JaTApRL5MgxW0RQLVjymWEzJ0mh9EPigrKJ1d7TktQZfKLKyOi2DQ

https://www.kpq.com/storms-leave-3-dead-12-missing-in-southwest-china/?fbclid=IwAR08miU30J902brhMbC2_ux1NwDGiZzKSRj9SuZGNwkwANf4_I01Sqdsce4

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3952434?fbclid=IwAR21SSHXvmlVKrLvulst146rokBkNzY4ACAOB0xmhBD9zAj-QyWKEWIRjQo

http://unn.people.com.cn/n1/2020/0627/c14717-31760409.html?fbclid=IwAR0piCx5YM1tdfPekWAlbaQAuv48WfC9_B8OAfLMau_5MfOYwNPVBKJhKWI

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, Sixth Tone, Nhân dân Nhật báo, Taiwan News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.