Trạm cứu hỏa lâu đời nhất của Australia sẽ trở thành ''Vietnam House''

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, di tích lịch sử Trạm cứu hỏa lâu đời nhất của bang New South Wales (Australia) sẽ được chuyển đổi thành tòa nhà “Vietnam House”.

Tòa nhà Trạm cứu hỏa Stanmore.
Tòa nhà Trạm cứu hỏa Stanmore.



Trạm cứu hỏa Stanmore là một trong hai trạm cứu hỏa đầu tiên của bang New South Wale, được xây dựng vào năm 1886. Tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 1.000m2, tòa nhà Trạm cứu hỏa có kiến trúc vô cùng độc đáo, cùng những di tích lịch sử vẫn còn sót lại của Đội cứu hỏa Metropolitan (tiềm thân của lực lượng cứu hỏa bang New South Wales).

Sau khi bị đóng cửa vào năm 1990, Trạm cứu hỏa Stanmore đã được gắn biển là một trong những di tích lịch sử thuộc khu vực Marickville và được một doanh nhân người Australia mua lại, cải tạo thành một tòa biệt thự riêng.

Cho tới tháng 3/2018, tòa nhà này chính thức được giao bán trên thị trường bất động sản Australia với mức giá lên đến vài chục triệu đôla Australia. Rất bất ngờ sau các vòng đấu giá, chủ nhân mới đây nhất của tòa nhà đã thuộc về anh Andy Hoàng, một Việt kiều tại bang New South Wales.

Anh Andy Hoàng hiện đang là Giám đốc công ty AABC, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và kết nối giao thương giữa Việt Nam và Australia. Anh Andy Hoàng cũng là thành viên sáng lập và hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Người Việt trẻ kinh doanh tại Australia (VBSC Incorporated).

Anh Andy Hoàng cho biết sau khi thống nhất các phương án cải tạo, tòa nhà này sẽ được chuyển đổi thành một tổ hợp khách sạn, nhà hàng với chức năng như một “Vietnam House”, là địa chỉ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Australia do người Việt Nam làm chủ.

Chia sẻ ý tưởng vì sao lại quyết định đầu tư xây dựng tòa nhà “Vietnam House,” anh Andy Hoàng cho biết: “Từ lâu tôi đã tìm kiếm một nơi có thể trở thành một ngôi nhà thứ hai của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia. Ngay khi thấy tòa nhà này đăng bán trên thị trường và đọc lịch sử của nó, tôi quyết định mình phải hành động".

Theo anh Hoàng, đây sẽ là cách thức quảng bá hình ảnh Việt Nam rõ nét nhất tại Australia, vì sẽ không có gì ý nghĩa hơn việc gắn tên một địa chỉ nổi tiếng của Australia với dấu ấn Việt Nam.

Trước khi thuộc về quyền sở hữu của Andy Hoàng, tòa nhà Trạm cứu hỏa Stanmore đã gần như được bán cho Tập đoàn YouTube. Tòa nhà này cũng đã từng là nơi đầu bếp nổi tiếng thế giới Manu Feildel lựa chọn để quay hình cho các tập phim về ẩm thực Australia của ông.

Diệu Linh/Sydney (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.