Thái Lan: "Cơn lũ áo đỏ" bắt đầu đổ về thủ đô
Hôm 12-3, những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) bắt đầu tập trung tại các tỉnh để tiến về thủ đô Bangkok.
Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin an ninh cho biết tình hình tại Bangkok sẽ không có nhiều xáo động, do phần lớn lực lượng UDD chưa đến thủ đô. “Thời điểm nguy hiểm nhất là ngày 13 và 14-3 khi dòng người áo đỏ bắt đầu xuất hiện”, nguồn tin này nhận định.
![]() |
| Lính quân đội Thái Lan tuần tra quanh một tòa nhà chính phủ ở trung tâm Bangkok sáng nay 12-3 |
“Sẽ rất khó để kiểm soát các đám đông, và có nguy cơ họ sẽ biến thành những đám đông giận dữ nếu bị khiêu khích”, nguồn tin này cảnh báo. An ninh Thái Lan lo ngại sẽ có những nhóm người thuộc cả UDD và những phe khác muốn lợi dụng tình thế để gây hỗn loạn.
Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay, người biểu tình áo đỏ bắt đầu các cuộc diễu hành tại các tỉnh. Lực lượng áo đỏ đóng tại Bangkok biểu tình từ quảng trường Sanam Luang đến tòa nhà Royal Plaza.
Theo báo The Nation, chính quyền đã huy động lực lượng an ninh tại các cửa ngõ ra vào Bangkok để ngăn chặn cơn lũ áo đỏ tiến vào thành phố. Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban cảnh báo người biểu tình không được phép gây hỗn loạn tại các trạm kiểm soát.
![]() |
| Những người biểu tình ủng hộ ông Thaksin |
Ông Suthep cũng cho biết Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Hội đồng an ninh quốc gia đã thiết lập một ủy ban để giám sát các đài truyền thanh và truyền hình của các nhóm chống đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trước đây từng nhiều lần khiêu khích người biểu tình UDD.
Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố ông “không loại trừ khả năng từ chức hoặc giải tán Hạ viện”. Tuy nhiên ông Abhisit khẳng định ông chỉ hành động như vậy dựa trên lợi ích của đất nước và công chúng, chứ không phải từ sức ép của UDD.
Theo AFP, đến nay đã có tổng cộng 33 quốc gia trên thế giới cảnh báo công dân nước mình không nên đến thăm Thái Lan trong dịp cuối tuần này.
Theo Tuoitre

