Mời Cục An ninh kinh tế, Tổng cục Thuế giám sát thu phí BOT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông-Vận tải đề xuất phương án kiểm tra, giám sát các trạm thu phí BOT.

Dữ liệu thu phí trong toàn bộ thời gian thu phí của dự án phải đầy đủ số liệu về số lượt xe qua trạm tương ứng với thời gian, loại vé, … - ảnh nguồn Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Dữ liệu thu phí trong toàn bộ thời gian thu phí của dự án phải đầy đủ số liệu về số lượt xe qua trạm tương ứng với thời gian, loại vé,… - ảnh nguồn Tổng cục Đường bộ Việt Nam


Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, để đảm bảo tính minh bạch và phòng-chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí, Tổng cục báo cáo và đề xuất với Bộ Giao thông vận tải cho phép Tổng cục chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế-Bộ Công an, Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính, Cục Thuế các địa phương tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT.

Tổng cục Đường bộ cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các trạm thu phí BOT, Tổng cục Đường bộ đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát 9 trạm thu phí BOT, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải 8 trạm thu phí này;

Riêng trạm thu phí BOT trên quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai đang trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Trước đó ngày 9-11, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Xuân Cường ký ban hành văn bản yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương triển khai thực hiện sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí.

Cụ thể, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thực hiện chế độ sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí gồm: Dữ liệu thu phí trong toàn bộ thời gian thu phí của dự án phải đầy đủ số liệu về số lượt xe qua trạm tương ứng với thời gian, loại vé, …;

Dữ liệu hình ảnh xe qua trạm thu phí trong thời gian tối thiểu 05 năm, trong đó: hình ảnh chụp biển số phải đảm bảo đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải đảm bảo nhận diện được loại xe;

Dữ liệu video liên tục tại các làn thu phí trong thời gian tối thiểu 1 năm, trong đó chất lượng video tối thiểu đạt 480p (640x480 pixel), khuyến khích đạt chuẩn 720p (1280x720 pixel).
 
Nội dung văn bản cũng nêu rõ, trong thời gian tới, nếu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra phát hiện các trạm thu phí chưa đạt yêu cầu sẽ báo cáo Bộ Giao thông-Vận tải để tạm dừng thu phí đến khi đáp ứng yêu cầu.
 
Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát hệ thống thu phí, đảm bảo thông tin thu phí trên phần mềm hệ thống được ghi nhận liện tục và đầy đủ.

Theo giaoduc.net

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.