Kbang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2013, Ban Quản lý (BQL) các dự án Đâu tư Xây dựng cơ bản huyện Kbang được giao thực hiện 30 công trình; trong đó có 23 công trình xây dựng mới, trả nợ khối lượng 5 công trình, 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2012, tổng vốn đầu tư là 62,551 tỷ đồng, trong đó 41,102 tỷ đồng là vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn ODA và vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vốn ngân sách huyện là 14,649 tỷ đồng; vốn tài trợ của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng là 6,8 tỷ đồng.

Ông Đào Xuân Sửu- Trưởng BQL các dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Kbang cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện và sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban huyện, BQL đã tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án các công trình, triển khai công tác đấu thầu, giao thầu, giải phóng mặt bằng… đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ.

 

Đường Lê Văn Tám thị trấn Kbang đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Q.T
Đường Lê Văn Tám thị trấn Kbang đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, phối hợp với chính quyền cơ sở, đơn vị thi công tuyên truyền vận động nhân dân nhanh chóng thống nhất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Nghĩa An), Trường Mẫu giáo (xã Đông), Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, cầu bắt qua sông Ba (xã Nghĩa An)…  

Đến nay, khối lượng thực hiện các công trình đạt khoảng 70% kế hoạch, giải ngân vốn đạt trên 42% kế hoạch. Cụ thể: đã hoàn thành trả nợ khối lượng 5 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 6 công trình khởi công mới trong năm nay. Đặc biệt, huyện đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình Trường Mẫu giáo Kon Pne với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng kịp thời phục vụ năm học 2013-2014.

Bên cạnh đó, công trình Trường THCS Lê Hồng Phong, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng, xây dựng một nhà thể thao đa năng và một nhà học thực hành, hiện công trình nhà học thực hành đã hoàn thành kịp thời cho năm học mới; còn nhà thể thao đa năng sẽ hoàn thành trong tháng 9-2013. Từ nguồn vốn tài trợ 6,8 tỷ đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh, huyện đã triển khai xây mới Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng quy mô 2 tầng với 10 phòng học và các hạng mục phụ khác, đến nay tiến độ thực hiện đạt trên 50%, giải ngân hơn 30%.

Ngoài ra, huyện đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công trình đường giao thông liên xã nối 2 xã Nghĩa An và Đak Hlơ, chủ yếu là cầu bê tông cốt thép giữ lực bắt qua sông Ba với chiều dài 140 mét. Hiện công trình đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014. Từ nguồn vốn ODA, công trình đường giao thông từ thị trấn Kbang đi xã Krong, dài 23,3 km gồm 1 cầu dầm dự ứng lực dài 146 mét, 3 cầu bản và 66 cống thoát nước, tổng nguồn vốn đầu tư 59,857 tỷ đồng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trong tháng 8 này.  

Ông Sửu cho biết thêm, trong thời gian tới, BQL sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình, phát huy hiệu quả công tác giám sát cộng đồng. Đảm bảo các thủ tục giải ngân, ứng vốn cho các đơn vị thi công, các công trình hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu, bàn giao ngay cho chính quyền sở tại và các đơn vị liên quan đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả. Ngoài ra, BQL tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn huyện triển khai có hiệu quả công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình xây dựng năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

(GLO)- 

Bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2024 được UBND huyện Phú Thiện tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phiên chợ nông sản cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.