Vụ Đông xuân 2011-2012: Nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng
(GLO)- Sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 đang vào giai đoạn cuối, người dân bắt đầu tập trung chăm sóc cây trồng cho một vụ sản xuất thành công về mọi mặt; phấn đấu nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng trong vụ này.
Bước vào vụ sản xuất Đông Xuân 2011-2012, hầu hết các địa phương trong tỉnh gặp nhiều thuận lợi khi vụ mùa 2011 kết thúc, năng suất và sản lượng các loại cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, sự ổn định về giá cả các mặt hàng nông sản luôn giữ mức có lãi cho người nông dân (trừ cây mì giá xuống thấp hơn năm ngoái) là một trong những yếu tố quan trọng kích thích nông dân sản xuất theo hướng bền vững.
![]() |
| Ảnh: Nguyễn Diệp |
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, đến thời điểm này toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 48.556 ha cây trồng các loại, đạt gần 90% kế hoạch được giao (57.000 ha), bằng 105% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cá biệt nhiều địa phương vượt kế hoạch gieo trồng cao như các huyện: Kông Chro 3.458 ha/3.410 ha, đạt 101% kế hoạch; Krông Pa 6.483 ha/6.405 ha; Ia Grai 1.693 ha; Chư Pah 1.970 ha… Nhiều loại cây trồng chủ lực như lúa nước đạt 24.793 ha, bắp 3.745 ha, thuốc lá 3.064 ha đều vượt cao so với những năm trước. Hiện tại, các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, nông dân các địa phương tích cực chăm sóc làm cỏ, bón phân đợt II, sục bùn, phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại. Các loại cây dài ngày như cà phê, hồ tiêu… đang được tỉa cành, chuẩn bị tưới đợt II.
Có được kết quả này là nhờ thời tiết năm nay thuận lợi, mưa rải đều trên diện rộng giúp nông dân gieo trồng sớm hơn mọi năm. Không những vậy, ngay từ đầu vụ sản xuất, ngành Nông nghiệp tỉnh và các địa phương đã chủ động xây dựng lịch thời vụ cụ thể từng vùng, lịch mở nước sớm hơn; cung ứng nguồn giống, vật tư sản xuất hỗ trợ cho người dân chủ động xuống giống kịp thời vụ là một trong những nét nổi bật trong vụ Đông Xuân năm nay. Đặc biệt, lượng nước tại các công trình thủy lợi khá dồi dào và không còn nỗi lo về chống hạn là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất.
Ông Võ Văn Hưng- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro phấn khởi cho biết: So với những vụ Đông Xuân trước, vụ sản xuất năm nay trên địa bàn huyện diễn ra rất thuận lợi. Tất cả cùng đang hy vọng năm nay có thể tránh được hạn hán xảy ra.
Ông Lê Văn Lịnh- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho biết: “Vụ Đông Xuân năm nay đang diễn ra khá thuận lợi khi hầu hết các địa phương đang tích cực xuống giống các loại cây trồng. Đến giờ chưa có địa phương nào gặp khó khăn trong sản xuất là điều đáng mừng. Đặc biệt, sau một cái Tết kéo dài nhưng nông dân vẫn tích cực chăm sóc không để sâu bệnh gây hại xuất hiện nhiều là một tín hiệu lạc quan. Dự kiến trong tháng 2 này toàn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch gieo trồng 57.000 ha. Đến nay, nhờ thời tiết thuận lợi, giá cả vật tư, phân bón ổn định giúp nông dân yên tâm sản xuất trên đồng ruộng của mình”.
Là vụ sản xuất chính trong năm, nên vụ Đông Xuân thường được nông dân đầu tư mạnh mẽ để hướng đến một vụ bội thu về năng suất và sản lượng.
Nguyễn Hồng
