Cây thuốc lá ở Krông Pa: Diện tích tăng, năng suất giảm
Thuốc lá là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân huyện Krông Pa (Gia Lai). Thế nhưng, đợt nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc, thu hoạch và thu nhập từ cây thuốc của bà con nông dân ở đây.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa thì có khoảng 1.500 ha thuốc lá bị ảnh hưởng do nắng hạn kéo dài. Nhiệt độ cao và biên độ dao động nhiệt lớn làm cho cây thuốc lá không tích hợp đủ chất dinh dưỡng dẫn đến chín sớm (chín ép). Do đó, lá thuốc mỏng, chất lượng giảm đáng kể, năng suất cũng giảm theo.
Nếu năm trước trung bình mỗi ha thuốc lá đạt từ 2 tấn trở lên thì năm nay ước tính chỉ đạt 1,8-2 tấn/ha. Thuốc lá loại I năm trước đạt 70-75% thì năm nay chỉ đạt khoảng 60%. Thêm vào đó, diện tích thuốc lá của nông dân tăng lên đáng kể do nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thuốc lá (11 doanh nghiệp). Vì thế, đối với diện tích ở xa nguồn nước thì việc bảo đảm nước tưới cho cây trồng là rất khó khăn nên năng suất và chất lượng thuốc lá giảm đáng kể.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua nên nhiều hộ sản xuất phải trồng lại thuốc lá, chi phí cũng từ đó mà tăng lên và làm chậm tiến độ mùa vụ, dẫn đến nhiều diện tích thuốc lá thu hoạch trùng với các cây trồng khác làm cho giá nhân công tăng cao hơn, từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày. Thậm chí, thời điểm Tết Nguyên đán nhiều hộ còn không thuê được nhân công đành ngậm ngùi “ăn Tết” ngoài đồng ruộng.
Tất cả những nguyên nhân đó làm cho người nông dân trồng thuốc lá vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Trước tình hình trên, UBND huyện Krông Pa đã chỉ đạo cho các ban ngành liên quan cùng tìm cách giúp nông dân tháo gỡ khó khăn. Tại Hội nghị triển khai thu mua của các doanh nghiệp (tổ chức ngày 27-2 vừa qua), các doanh nghiệp đã thống nhất với nông dân về giá mua thuốc lá. Theo đó, thuốc lá loại I là 44.800 đồng/kg, loại II là 43.700 đồng/kg, loại III là 41.000 đồng/kg, loại IV là 39.000 đồng/kg. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng với Trạm Khuyến nông chủ động tăng cường nước tưới ở những diện tích có thể tưới được, còn đối với những diện tích ở xa thì khuyến khích bà con tự đào giếng để lấy nước tưới cho cây trồng hoặc thay thế thuốc lá bằng những cây trồng chịu hạn tốt như cây mì, rau, củ các loại.
“Năm nay, do thời tiết bất lợi nên người trồng thuốc lá ở Krông Pa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân, mỗi ha đất trồng cây thuốc lá trừ mọi chi phí vẫn thu lãi khoảng 16 triệu đồng- 20 triệu đồng. Đó vẫn là số tiền lớn đối với thu nhập của bà con nông dân nơi khô nóng này”- ông Duyên cho biết thêm.
Lê Đức Thoại
