722
Kinh tế
Kinh tế
/channel/722/
kinhte
244987
0
121
null
BaoGiaLai
.

Đại ngàn rực sáng

Cập nhật lúc 18:14, Thứ Bảy, 06/02/2010 (GMT+7)

Cách đây 3 năm, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện phương án kéo điện lưới quốc gia đến 852 buôn làng chưa có điện ở 4 tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, hơn 70.000 hộ dân vùng sâu vùng xa được hưởng lớn từ dự án này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Khó mấy cũng phải làm...

Theo quy mô của dự án, tổng mức vốn đầu tư lên tới 1.122 tỉ đồng gồm: 1.453 km đường dây trung áp, 1.138 km đường dây hạ áp và hơn 80 trạm biến áp với dung lượng 43.604 KVA; lắp đặt hệ thống điện từ cột điện vào nhà dân gồm bảng điện, công tơ và 2 bóng điện cho mỗi gia đình. Những buôn làng được hưởng lợi từ dự án năng lượng này đều nằm ở vùng sâu vùng xa và có địa hình rất phức tạp và nhiều khó khăn trong việc đi lại. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Khó mấy cũng phải làm và làm cho bằng được, kiên quyết không để cho đồng bào Tây Nguyên phải chịu thiệt thòi hơn nữa...

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Như cảm thông với những khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, các đơn vị thi công các công trình điện đã không quản ngày đêm gian khổ với địa hình, thời tiết mà tập trung đẩy mạnh tiến độ, sớm đưa điện lưới đến buôn làng. Với phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở và cùng làm), công nhân các đơn vị thi công đã gắn kết với dân làng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đảm bảo các điều kiện cần thiết trong quá trình thi công. Các đơn vị xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực 3 làm đường, làm cống ngầm, san ủi lại trên 12 km mặt đường để đưa các loại phương tiện cơ giới vận chuyển vật tư, thiết bị kỹ thuật đến tận chân công trình tại các buôn: Đak Nia 1, Đak Nia 2, Đak Nia 3 và thôn 6 thuộc xã Đak R’La (huyện Đak Min-tỉnh Đak Nông). Ở xã vùng sâu Cư Róa (huyện M’Drak-tỉnh Đak Lak) không có cầu bắc qua suối sâu mà phải thiết kế kết bè bằng những thùng phuy để đưa những cột điện bê tông và các thiết bị trạm biến áp để kịp lắp đặt trước mùa mưa. Các đơn vị xây lắp thi công đường điện trên địa bàn các huyện Krông Pa, Mang Yang, Đak Đoa... (tỉnh Gia Lai) đã phải “gồng mình” đưa thiết bị vượt qua nhiều đèo dốc và sông suối kịp thi công trong những tháng mùa khô.

Có điện, dân làng mừng vui

Nhận thấy sự đặc biệt quan tâm của Chính phủ, bà con ở các buôn làng được hưởng lợi rất phấn khởi và tin tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án cấp điện nông thôn triển khai nhanh. Bà con không ai tính thiệt hơn trong việc đền bù hoa màu và đất vườn có công trình điện đi qua, nhiều hộ đồng thuận cho các đơn vị xây lắp giải phóng mặt bằng thi công trước rồi mới nhận tiền đền bù sau. Nhiều buôn làng còn huy động dân làng “tiếp sức” cho các đơn vị thi công trong việc phát quang thông tuyến ở những đoạn đường băng rừng, di dời những vật dụng ra khỏi phạm vi công trình... Đặc biệt có nhiều hộ dân ở 6 buôn làng của huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tự nguyện di dời đến nơi ở mới, giao đất lại cho các đơn vị xây lắp thi công công trình điện.

Đón điện về làng. Ảnh: Đức Thụy
Đón điện về làng. Ảnh: Đức Thụy

Nhờ sự quyết tâm vượt khó của dân làng cũng như các đơn vị thi công, chỉ trong 2 năm (2008 và 2009), dự án cấp điện của Chính phủ cho các buôn làng chưa có điện ở Tây Nguyên đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Đã có 478 buôn làng được đóng điện, trong đó tỉnh Gia Lai có 156 buôn làng, tỉnh Kon Tum có 67 buôn làng, tỉnh Đak Lak có 227 buôn làng và tỉnh Đak Nông 98 buôn làng. Những phần việc còn lại sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong quý I-2010, phấn đấu 100% số buôn làng trong dự án sẽ được nghiệm thu và đóng điện trước Tết Nguyên đán để bà con đón Xuân vui vẻ và ấm áp.

Đón nhận lưới điện của Chính phủ, bà con rất vui mừng, phấn khởi, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc trước sự kiện trọng đại này. Già làng Ksor Nung ở làng Grít (huyện Ia Grai- tỉnh Gia Lai) năm nay ngoài 80 tuổi bộc bạch: “Có điện thì dân làng phải biết bảo vệ và sử dụng có hiệu quả, không để cho kẻ xấu len lỏi vào tuyên truyền xuyên tạc bậy bạ”. Đã đến lúc phải vận động dân làng thay đổi cách làm ăn.

Văn Thông



.
.
.
.
.