Các doanh nghiệp Gia Lai: Khám phá những miền đất hứa…
Hàng trăm triệu USD đã được các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư ra nước ngoài. Qua đó, năng lực của những doanh nghiệp này ngày càng được khẳng định từ những “sân chơi” kinh tế vượt ra biên giới.
Cơ hội đầu tư ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á đã và đang được các doanh nghiệp nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng nhắm đến. Chỉ tính riêng tại nước phiên giậu Lào hiện đã có xấp xỉ 200 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD. Và còn nhiều cơ hội đầu tư tương tự cũng mở ra từ Campuchia, Thái Lan hay các nước khác trong khu vực mà các doanh nghiệp đang “mở đường”.
Vươn ra sân chơi lớn
Mối quan hệ hữu hảo, cơ chế đầu tư thông thoáng, giàu tài nguyên… của Lào là sức hút mà các doanh nghiệp Việt Nam nhắm đến. Nhiều dự án của các doanh nghiệp từ tỉnh ta như Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Công ty Cao su Chư Pah… đang được triển khai tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 300 triệu USD. Đây cũng là bằng chứng cho những ưu đãi, “trải thảm” mời đầu tư với những giá trị được định hình thực tế của Lào đã phát huy hiệu quả.
Chỉ riêng HAGL, chiến lược PR bóng đá thành công, tiếng tăm của doanh nghiệp này ngày càng nổi. HAGL đã đầu tư vào 7 dự án lớn tại Lào trong các lĩnh vực như: Trồng cao su, khai khoáng, thủy điện… với số vốn đăng ký trên dưới 260 triệu USD. Những dự án này đã đưa HAGL trở thành một trong số những doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam đầu tư vào Lào. Dĩ nhiên, nội lực của doanh nghiệp này đã được khẳng định từ thực tế triển khai các dự án.
![]() |
| Lào- Một trong những đất nước mà doanh nghiệp Gia Lai bỏ nhiều vốn đầu tư. Ảnh: Trần Hiếu |
Không chỉ đầu tư tại Lào, HAGL còn thực hiện tham vọng vươn ra khu vực bằng việc thiết lập Văn phòng tại Thái Lan. Ngay tại thủ đô Băng Cốc, doanh nghiệp này hiện đang triển khai dự án khu căn hộ cao cấp với số vốn đầu tư 14 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm nay. Ngay tại Campuchia, HAGL đã có dự án đầu tư đầu tiên trồng 10 ngàn ha cao su tại tỉnh Rattanakiri (vốn đăng ký 70 triệu USD); dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng sắt cũng ở tỉnh này… Những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi nhận thêm một thông tin nội bộ nữa: HAGL đang khảo sát cơ hội đầu tư tại Myanmar.
Nhiều doanh nghiệp của tỉnh ta cũng đang tiếp tục đầu tư sang Lào với số vốn đăng ký không hề nhỏ. Trong số này có Công ty Cao su Chư Pah với số vốn đăng ký đầu tư tại Lào tính đến nay lên đến 15 triệu USD. Giám đốc Công ty, ông Lê Đức Tánh cho biết: Hiện Công ty này đang liên doanh với hai đối tác là HAGL và Quân khu 4. Chỉ tính riêng liên doanh với HAGL đã tiến hành đăng ký đầu tư trồng 5 ngàn ha cao su, trong đó có 2 ngàn ha được trồng từ hai năm nay. Rồi dự án liên doanh với Quân khu 4 trồng 10 ngàn ha cao su (đã trồng được 2 ngàn ha). Ngoài lĩnh vực trồng cao su, Công ty còn tiến sang lĩnh vực khai thác, chế biến gỗ; trồng cà phê tại Lào.
Thêm cú hích cho tam giác phát triển
Gần đây nhất, Công ty Cao su Mang Yang cũng tiến hành đầu tư vào Campuchia với sự ra đời của Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Rattanakiri, vốn điều lệ 450 tỉ đồng. Hiện Công ty này đang đầu tư dự án trồng 7 ngàn ha cao su tại tỉnh Rattanakiri. Hay Công ty Cao su Chư Pah đã có kế hoạch tiến hành trồng 10 ngàn ha cao su tại hai tỉnh là Rattanakiri và Karatre (Campuchia)… Những luồng vốn đầu tư ra nước ngoài này ngày càng chứng tỏ sự vững vàng của các doanh nghiệp tỉnh ta khi họ mạnh dạn “đặt cược” một phần tương lai của mình vượt ra ngoài khuôn khổ biên giới.
Trong những năm gần đây, cộng đồng ASEAN đang dần có tiếng nói uy tín trên trường quốc tế trong nhiều vấn đề. Và một “tương lai châu Á” như một số nhà nghiên cứu từng dự báo không thể thiếu những nước thuộc khu vực này. Gần đây, các nước thuộc khu vực tích cực có những cải cách hành chính để mời gọi đầu tư khiến môi trường đầu tư của các nước đã có nhiều thông thoáng, hành làng kinh tế Đông- Tây được quan tâm nhiều hơn trong các cuộc nghị trường… Bởi vậy, khu vực Đông Nam Á sẽ là mảnh đất đầy tiềm năng đối với những nhà đầu tư mà trong đó có các doanh nghiệp tỉnh ta.
Với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam ra Lào và Campuchia, trong đó có các doanh nghiệp từ tỉnh ta được xem là cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển: Việt Nam- Lào- Campuchia. Và đây là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy ngành công nghiệp không khói- du lịch- có điều kiện phát triển mạnh. Bởi khu vực này đang là cơ hội để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm… Lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư này sẽ giúp ích cho tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.
Cùng với sự mạnh lên về tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp tại tỉnh ta đang vươn ra mạnh mẽ ở sân chơi tầm khu vực, “thương hiệu” Gia Lai dần định hình vững chắc trong khu vực Tam giác phát triển.
Trần Hiếu
