Hội Nông dân thị xã An Khê đẩy mạnh phong trào giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã được các cấp Hội Nông dân ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) triển khai có hiệu quả. Nhiều nông dân sau khi được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Hiện nay, thị xã An Khê có 11 Hội Nông dân xã, phường với 6.714 hội viên. Theo sát chủ trương của Hội cấp trên, thời gian qua, Hội Nông dân thị xã An Khê đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua: "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.
Trong năm 2020, các cấp Hội Nông dân ở thị xã đã đứng ra tín chấp với ngân hàng giúp hội viên vay hơn 64 tỷ đồng/hơn 1.900 hộ vay để đầu tư phát triển trồng rau, hoa, cây ăn quả, nuôi bò sinh sản…
"Từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều hộ hội viên điển hình. Mỗi năm, toàn thị xã có trên  3.100 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập từ 70 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm"-ông Nguyễn Hữu Hạnh-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê-cho biết.

2.Nhờ được Hội Nông dân phường An Phú, thị xã An Khê, tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chị Phạm Thị Huệ tổ 3, có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi. Đến nay, mô hình chăn nuôi của chị Huệ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Nhờ được Hội Nông dân phường An Phú tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, bà Phạm Thị Huệ (tổ 3) đã có thêm kinh nghiệm chăm sóc đàn bò của gia đình. Nghề nuôi bò mang lại cho gia đình bà Huệ nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

3.Từ nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình anh Nguyễn Văn Đông ở tổ 3, phường An Tân, An Khê, có vốn để làm 7 sào đất trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap. Từ hộ khó khăn nay gia đình anh Đông đã có thu nhập trên 100 triệu nhờ trồng rau.
Được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông Nguyễn Văn Đông (tổ 3, phường An Tân) có điều kiện để trồng 7 sào rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ chỗ khó khăn, đến nay, gia đình ông đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

4.Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân thị xã An Khê, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở tổ 1 An Tân đã vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá. Ông Hòa cho biết: 50 triệu đồng của quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình ông đã mua phân bón chăm sóc 1.200 chậu cúc để bán vào dịp tết. Dự kiến cuối năm sẽ cho thu nhập trên 300 triệu đồng từ bán cúc.
Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân thị xã An Khê, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (tổ 1, phường An Tân) đã vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá. Ông Hòa cho biết: "Được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình tôi đã mua phân bón chăm sóc 1.200 chậu cúc để bán vào dịp Tết. Dự kiến cuối năm, vườn hoa cúc sẽ cho thu nhập trên 300 triệu đồng".

6.Với tính chăm chỉ làm lụng, tích cực tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng nấm, nên mô hình của anh Tín, đã từng bước phát triển đưa lại hiệu quả kinh tế cao; mỗi năm trừ chi phí bán mấm còn lãi 50 đến 60 triệu đồng, kinh tế của gia đình anh từng bước được ổn định và khá lên. Anh Trần Quốc Tín, hội viên xã An Tân cho biết:
Gia đình ông Trần Quốc Tín (phường An Tân) hiện có thu nhập 50-60 triệu đồng/năm từ nghề trồng nấm thương phẩm. 

7.Nhờ được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, gia đình anh Phạm Bình Tuyển ở tổ 3 phường An Phú thị xã An Khê, đã vươn lên làm giàu từ mô hình vườn ươm cây giống. Hiện nay với việc ươm 8000 khay giống trên diện tích 2000m2, bình quân mỗi năm cho thu nhập gần 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3-5 lao động địa phương. Đây cũng là một trong những mô hình kinh tế được Hội nông dân thị xã an khê lựa chọn làm điểm để làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn.
Nhờ được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, gia đình anh Phạm Bình Tuyển (tổ 3, phường An Phú) đã vươn lên làm giàu từ mô hình ươm cây giống. Với 2 sào vườn ươm, bình quân mỗi năm, gia đình anh thu nhập gần 500 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 3-5 lao động địa phương. Đây là một trong những mô hình kinh tế được Hội Nông dân thị xã An Khê lựa chọn làm điểm để nhân rộng trên địa bàn.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.