Gia Lai quyết tâm kéo giảm 10% tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai và các ngành, đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.
Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, một số đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT như: Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...
Trong đó, Công an tỉnh với vai trò chủ công đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; tập trung vào các khoảng thời gian, tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định…
Việc triển khai đồng bộ các biện pháp về bảo đảm trật tự ATGT, nhất là việc kết hợp giữa tuyên truyền với tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đã góp phần tạo chuyển biến tích cực đến tình hình trật tự ATGT. Trong 6 tháng đầu năm nay, TNGT giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 167 vụ, làm chết 120 người, bị thương 152 người; giảm 11,64% số vụ, 4,76% số người chết và 14,61% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.  
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Hữu Trường
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Hữu Trường
Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 chỉ số nhưng vẫn nằm ở mức cao so với toàn quốc (xếp thứ 35/50 tỉnh giảm cả 3 chỉ số), số vụ TNGT cao thứ 7 toàn quốc. Trong đó, TNGT đặc biệt nghiêm trọng tăng 50% về số vụ và số người chết; số vụ TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số tuy giảm (giảm 9,2% số vụ) nhưng tính chất, mức độ lại nghiêm trọng hơn (tăng 8,47% số người chết). Tình trạng vi phạm về nồng độ cồn tăng 11,32% kéo theo TNGT liên quan đến rượu, bia tăng (xảy ra 20 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2019).
Qua phân tích, nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người tham gia giao thông chưa nghiêm (có đến 94,29% số vụ do lỗi vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông). Bên cạnh đó, hoạt động lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây hạn chế tầm nhìn cho người đi đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Mặc dù đã xử phạt vi phạm hành chính rất nhiều nhưng tình trạng này vẫn tái diễn khi không có mặt lực lượng chức năng. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như kết cấu hạ tầng giao thông chưa tương xứng với sự gia tăng của phương tiện, sự bất cập trong tổ chức giao thông tại một số tuyến đường, nhất là các ngã ba, ngã tư.
Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo phải kéo giảm TNGT cả năm 2020 tối thiểu là 10% so với năm 2019. Để thực hiện chỉ đạo trên, điều quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT cho các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và lứa tuổi thanh-thiếu niên.
Theo quy luật, vào những tháng cuối năm, nhất là vào dịp hè, lễ, Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, để đảm bảo trật tự ATGT và kiềm chế, giảm TNGT trong những tháng cuối năm rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là Ban ATGT các cấp.
Về phía cơ quan chức năng, cần sớm khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn cho người đi đường. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ngành liên quan tăng thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; nhân rộng các mô hình hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự ATGT.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, lạng lách, đánh võng...
Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì người tham gia giao thông phải có ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình.
Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.