Tuyên dương 105 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-3, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015 nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể và 105 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức đồng bộ, sâu rộng trong các cấp Hội với nhiều phong trào, cuộc vận động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và gắn liền với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cụ thể, các cấp Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với 85,5% chị đạt 3 tiêu chuẩn, trên 45.588 chị được tặng danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” các cấp; có 132.902 hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí của cuộc vận động “5 không 3 sạch”. Đặc biệt, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” được duy trì và phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực và hiện toàn tỉnh có 15.334 phụ nữ làm kinh tế giỏi... Từ các phong trào trên đã giúp cho 5.599/12.441 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cũng được các cấp Hội chú trọng, gắn dạy nghề với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và nhu cầu của thị trường, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên về phương thức sản xuất-kinh doanh. Cụ thể, các cấp Hội đã phối hợp mở 352 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 8.754 lao động nữ nông thôn, thành lập mô hình tổ liên kết “Dịch vụ chăm sóc gia đình”, “Cải tạo và chăm sóc cây hồ tiêu năng suất cao”...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, tổ chức tốt các phong trào thi đua với chủ đề: “Phụ nữ Gia Lai chủ động, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, tiến tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu, việc làm cụ thể, nội dung thiết thực; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý nhà nước; tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến các cấp Hội cơ sở, hội viên và phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực...  

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, 48 cá nhân; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.