Tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-12, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do”.
 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng số dân di cư tự do của cả nước trong giai đoạn 2005-2012 là trên 37 ngàn hộ với gần 148 ngàn nhân khẩu và đang giảm dần qua các năm. Địa bàn dân di cư đến thời gian trên chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ còn nơi dân di cư đi chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai…

Để giải quyết tình trạng dân di cư tự do, từ năm 2005 đến nay, Nhà nước đã phải bỏ ra khoảng 60 ngàn tỷ đồng hỗ trợ người dân các vùng khó khăn ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng dân di cư tự do vẫn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế -xã hội, an ninh trật tự của các địa phương dân đến, trong đó nhức nhối nhất là tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Ở tỉnh Gia Lai, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong giai đoạn 2005-2013 có 2.999 hộ dân với 11.213 nhân khẩu di cư tự do từ tỉnh khác đến, tập trung chủ yếu ở các huyện Chư Pah, Phú Thiện và Chư Prông. Số dân di cư tự do này đã bổ sung thêm cho lực lượng lao động địa phương, khai thác triệt để quỹ đất hoang hóa góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng khối lượng sản phẩm của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng dân di cư tự do từ nơi khác đến cũng gây ra nhiều khó khăn như: khó quản lý nhân-hộ khẩu; làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái do phá rừng, phát nương làm rẫy…

Phát biểu kết luận Hội nghị sau khi nghe các địa phương tham luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39 và Quyết định số 1776 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, dân di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Đối với những địa phương có đông người dân đi di cư tự do, Bộ trưởng yêu cầu chính quyền phải tăng cường quản lý nhân-hộ khẩu, huy động các nguồn để phát triển sản xuát, nâng cao đời sống cho người dân. Còn với những nơi dân đến, chính quyền cũng cần quan tâm sắp xếp, bố trí cho người dân ổn định cuộc sống. Về những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ tập hợp để báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.