Tuổi trẻ tham gia xây dựng làng văn hóa, văn minh đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng thôn, làng văn hóa, văn minh đô thị” Tháng Thanh niên năm 2013 sẽ được Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức lễ phát động vào sáng 2-3-2013 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Nhân dịp này, Gia Lai online có cuộc trao đổi với chị Đinh Ly An- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 về những hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh.

 

- Thưa chị, Tháng Thanh niên năm 2013 của tỉnh Gia Lai có gì khác hơn so với mọi năm?     

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa bằng những nội dung, giải pháp trong chương trình công tác Đoàn năm 2013 và được thể hiện quyết tâm cao nhất ngay từ Tháng Thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ 2012-2017.

Điểm mới của Tháng Thanh niên năm nay là việc Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp bộ Đoàn không tổ chức lễ phát động mà các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đồng loạt triển khai các hoạt động vào ngày 2-3-2013. Theo đó, Tháng Thanh niên phải được triển khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Các công trình, các hoạt động đều được đưa về thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cơ sở Đoàn phải xây dựng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị. Sự chuyển hướng đó nhằm tạo không gian sáng tạo cho các cơ sở Đoàn.

- Vậy nội dung cơ bản của Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên tỉnh tập trung vào những nội dung gì? Và những giải pháp cụ thể nào?

 

Thanh niên tham gia vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thanh niên tham gia vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định các nội dung trọng tâm của Tháng Thanh niên 2013 đó là, tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII; tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan sạch đẹp ở thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức “Ngày hội Thanh niên Gia Lai”, tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động ngoài trời gắn với bồi dưỡng văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho thanh-thiếu niên; tổ chức gặp mặt, giao lưu thanh-thiếu niên hoàn lương; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký cam kết không thử, không giữ, không dùng ma túy, bài trừ mại dâm, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, cảm hóa thanh-thiếu niên chậm tiến. Triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong thanh niên trường học; tổ chức các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, dạy học. Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, vận động thanh niên hiến máu tình nguyện. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy, chính quyền và cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên 26-3 …

Để cụ thể hóa các nội dung của Tháng Thanh niên 2013, Đoàn Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung tổ chức tọa đàm về đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy vì đường phố không rác”, “Ngày hành động vì môi trường quanh ta”, “Ngày không túi ni-lon” với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố, thôn, làng; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; duy trì hiệu quả các đội hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn.  

Tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, phương thức sản xuất mới và thông tin thị trường cho thanh niên nông thôn; các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới. Bên cạnh đó còn tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với Đảng-Đảng với thanh niên”, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2013) gắn với tuyên dương, gặp mặt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu. Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, tập trung học sinh trung học phổ thông, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên nghèo, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.

Hà Đức Thành (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.