Hàng vạn người tình nguyện đi hiến máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Sẻ giọt máu đào-Trao niềm hy vọng”-Lễ hội Xuân Đào 2013 đã thu hút hàng nghìn người tại Thủ đô tình nguyện đến sân vận động Mỹ Đình hiến máu.
 

Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Hồng lần thứ VI ngày 3-3.

Năm 2013, Lễ hội Xuân hồng lần VI tiếp tục được tổ chức với thông điệp: “Sẻ giọt máu đào-Trao niềm hy vọng”, trong đó chương trình hiến máu “Trao giọt máu nghĩa tình” xuyên suốt Lễ hội, thu hút khoảng 20.000 người đến tham dự, 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 7.000 đơn vị máu. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Nguyên đán do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.
 

Năm 2012, cả nước tiếp nhận được 912.310 đơn vị máu; trong đó 91% là từ người hiến máu tình nguyện, tỷ lệ dân số hiến máu đã vượt trên 1%. Riêng tại Hà Nội, tiếp nhận được 153.225 đơn vị máu. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thành công trong công tác hiến máu tình nguyện năm qua, đặc biệt là khắc phục được tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè, dịp Tết, là nhờ vào sự thành công của những ngày hội hiến máu lớn, trong đó có Lễ hội Xuân Hồng.

GS.TS Nguyễn Anh Trí-Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Trong những ngày này, hàng ngàn người bệnh đang chờ đợi được nhận máu và các sản phẩm máu tươi từ Lễ hội Xuân Hồng. Chúng tôi mong muốn Lễ hội tiếp tục được nhân rộng ra các tỉnh, thành phố trong những năm tới”.
 

Trải qua 5 kỳ tổ chức (2008-2012), Lễ hội đã thu hút được hàng chục ngàn người tham dự, tiếp nhận được 23.072 đơn vị.  Năm 2013, Lễ hội tiếp tục được mở rộng tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng và nhiều cơ quan, trường học… Trong số này, hầu hết là các bạn sinh viên đến từ các trường học.

Bạn Trần Thị Doan, sinh viên năm 2 khoa Vật Lý, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội cho biết: Em đọc trên facebook có một câu thơ rất hay là "Xuân này anh định đi đâu/Có cùng em đến Xuân Hồng trẩy hội" nên em quyết định tham gia hiến máu luôn. Mấy người bạn em khuyên không nên đi nhưng em vẫn quyết tâm. Vì là lần đầu tiên hiến máu nên em rất run và hồi hộp tuy nhiên em không thấy sợ như mình nghĩ. Em tự hào vì đã làm được một việc tốt.
 

Các chương trình khác dành cho người tham dự cũng được chú trọng thực hiện như: Chương trình “Người mẹ tình nguyện”-đây sẽ là cơ hội để nhiều bà mẹ cùng tham gia hoạt động tình nguyện, cùng hiến máu với con mình; Hội trại “Phố nhân ái-Trao yêu thương”, chương trình dân vũ “Long Phụng sum vầy”, chương trình “Thiệp hồng nhân ái”, chương trình trò chơi dân gian… là những chương trình hướng giới trẻ tới các hoạt động bổ ích, lành mạnh, vì cộng đồng.
 

Tào Nga (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.