Đội “113” về trật tự đô thị ở Thành phố Pleiku
(GLO)- Dù chỉ mới được tách ra từ Phòng Quản lý Đô thị của TP. Pleiku tròn 1 tháng (từ 30-12-2011) nhưng Đội Kiểm tra Quy tắc Quản lý Đô thị hiện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP. Pleiku đã tạo được dấu ấn riêng, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao và được nhiều người gọi đùa là “113” về trật tự đô thị của thành phố…
Điều có thể thấy rõ nhất là những kết quả mà Đội đã thực hiện được trong dịp trước Tết Nhâm Thìn. Từng góc phố, những đoạn vỉa hè lộn xộn nay đã được lập lại trật tự thông thoáng hơn góp phần mang lại mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhân dân vui Xuân mới. Ông Nguyễn Ngọc Liễn-Đội phó Đội Kiểm tra Quy tắc TP. Pleiku cho hay: Trước đây Đội thuộc sự quản lý của Phòng Quản lý Đô thị mọi hoạt động đều do Phòng điều hành, mọi quyết định phải qua nhiều cấp. Tuy nhiên, sau khi tách ra chịu sự quản lý trực tiếp từ UBND thành phố thì nếu có sự việc Đội sẽ có mặt kịp thời. “Nhanh như 113 vậy…”- ông Liễn cười đùa nói.
![]() |
| Dù mới ra quân đầu năm nhưng lịch công tác của Đội Kiểm tra Quy tắc Quản lý Đô thị đã dày kín. Ảnh: Lê Lan |
Đội Kiểm tra Quy tắc Quản lý Đô thị được thành lập từ năm 1992, đến năm 2009 sáp nhập với Phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku và đến cuối năm 2011 Đội lại được tách ra nguyên trạng, bắt đầu hoạt động độc lập từ ngày 30-12-2011 dưới chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND TP. Pleiku. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Quản lý Đô thị và các phòng ban có liên quan của thành phố. Đội có chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở, công sở, trật tự an toàn giao thông trên phạm vi thành phố…
Cũng theo ông Liễn thì quân số Đội Kiểm tra Quy tắc Quản lý Đô thị hiện có 9 người bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, bảo vệ cơ quan... Tuy nhiên, hoạt động thực tế chỉ có 6 người vì thế Đội đang tập trung củng cố lại bộ máy tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động. Trong đó, điều cần thiết nhất hiện nay là việc tuyển thêm người và xin đầu tư thêm phương tiện. Năm 2012, Đội sẽ hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm như từng bước thiết lập lại kỷ cương đô thị, chấn chỉnh việc xây dựng nhà cửa, các vi phạm về xây dựng trên đất quy hoạch, vi phạm chỉ giới…; chấn chỉnh lại việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như đập phá vỉa hè, chặt cây xanh… Mới đây, Đội đã bắt quả tang và thu giữ một chiếc cưa máy đối với trường hợp chặt cây xanh trái phép trên đường Phạm Ngọc Thạch.
Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là những người dân lao động nghèo “buôn thúng, bán bưng” cũng gặp nhiều khó khăn. Là một người công tác trong nghề cũng khá lâu, ông Liễn trăn trở: “Để làm sao cân đối được hiệu quả công việc, trách nhiệm và lương tâm của một người làm công tác kiểm tra quy tắc quản lý đô thị và lợi ích của người dân là việc làm không dễ, đó là chưa kể trường hợp vi phạm là người thân, người quen hay hàng xóm... Làm thế nào để công việc hiệu quả mà vẫn nhận được sự đồng thuận của người dân, thuyết phục được nhân dân chấp hành là điều anh em trong đội mong muốn đạt được nhất”.
Lê Lan
