Thủy điện An Khê- Ka Nak: Quyền lợi người dân chưa thỏa mãn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm lượt người dân ở thị xã An Khê, huyện Kbang (Gia Lai)- những nơi chịu ảnh hưởng khi dự án Nhà máy Thủy điện An Khê- Ka Nak triển khai- kéo đến các cơ quan công quyền của huyện, thị xã và lên tỉnh đòi quyền lợi. Nhưng công trình này đã tiến hành chặn dòng tích nước.
Ông Huỳnh Thành- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nói: “Cứ đến ngày tiếp dân là có không ít người dân vùng này lên trình bày những bức xúc. Dự án về, dân đã ủng hộ rất nhiều. Vì thế EVN cũng cần giúp dân để họ có cuộc sống ổn định lâu dài”.
Nguy cơ thiếu đói đối với nhiều hộ dân tái định cư đang là nhãn tiền. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã gấp rút chỉ đạo các cấp chính quyền huyện Kbang phải cấp gạo cứu đói cho dân, không được để dân thiếu đói. Bởi thực tế, công trình này đã khiến tình hình kinh tế- xã hội của huyện Kbang bị biến động, do đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, ao, vườn bị mất chiếm hơn 2.500 ha. Thực trạng này kéo theo 1.100 hộ bị mất đất. 
Người dân khu tái định cư làng Chợt, xã Lơ Ku (huyện Kbang) ở trong những căn nhà tái định cư còn mới nhưng đối mặt với nguy cơ thiếu đói. Ảnh: T.H
Người dân khu tái định cư làng Chợt, xã Lơ Ku (huyện Kbang) ở trong những căn nhà tái định cư còn mới nhưng đối mặt với nguy cơ thiếu đói. Ảnh: T.H
Khởi công từ năm 2005, nhưng công tác bồi thường, tái định canh cho dân đến thời điểm này vẫn chưa thực sự hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang ông Tô Văn Phán cho biết: “Quá trình lập dự án cho đến khi đền bù, hỗ trợ tốn nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Cơ chế bồi thường, hỗ trợ thay đổi hàng năm gây cho nhân dân thắc mắc, khiếu nại. Ban 7 cũng chậm giải quyết các loại đất ốc đảo, bán ngập, đất sản xuất nông nghiệp, không có đường đi khi hồ tích nước. Đặc biệt, khu tái định canh làng Kroi- thị trấn Kbang chỉ mới thực hiện ở công đoạn quy hoạch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong năm nay”.
Nhiều vấn đề đến nay vẫn chưa ngã ngũ khiến hàng trăm lượt dân ở trong vùng dự án vẫn ùn ùn đến các cơ quan công quyền. Song, nỗ lực của EVN về vấn đề nóng này vẫn đang cầm chừng khi họ chưa tiếp tục rút hầu bao để giải quyết nhiều vấn đề còn khiếm khuyết.
Đã qua 5 năm tính từ ngày khởi công, Ban 7- đơn vị được EVN ủy quyền quản lý dự án này-đã bồi thường cho 1.100 hộ với tổng số tiền đã phê duyệt bồi thường trên 202 tỷ đồng. Một thực tế khác là công trình được khảo sát lập dự án tiền khả thi từ năm 2002, khởi công năm 2005 nhưng đến năm 2007 mới tiến hành công tác chi trả bồi thường. Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa được bồi thường và hỗ trợ sau bồi thường. Trong công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, Ban 7, EVN nêu rõ: “Tính đến ngày 12-10-2010, tổng mức đầu tư (TMĐT) chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình trên 301 tỷ đồng; theo TMĐT hiệu chỉnh năm 2009 là trên 868 tỷ đồng, tăng 567 tỷ đồng”. Cũng trong công văn này, EVN lo ngại dự án đầu tư sẽ kém hiệu quả, phải điều chỉnh lại quy hoạch và TMĐT. Và đây cũng là lý do chính khiến EVN trù trừ trong việc giải quyết tiếp những vấn đề tồn đọng.
Tính đến thời điểm này, có tổng cộng 13 phương án hỗ trợ của 478 hộ đã được phê duyệt với số tiền trên 59 tỷ đồng. Song sự chậm trễ vẫn tồn tại dai dẳng; hiện có 140 hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ với số tiền trên 23 tỷ đồng… EVN cũng như Ban 7 cũng chưa có phương án quyết liệt để cùng với chính quyền huyện Kbang hỗ trợ cứu đói cho dân. Hiện người dân của 5 làng của các xã Đak Smar, Lơ Ku và làng Groi (thị trấn Kbang) với gần 365 hộ (khoảng 1.825 khẩu) đang cần hỗ trợ cứu đói.
Khi công trình chặn dòng tích nước đã gây khó khăn cho 7 hộ đang sống ven vùng hồ. Họ lâm vào cảnh không có đường đi, không điện. UBND huyện Kbang nhiều lần đề nghị Ban 7 bổ sung vào đối tượng tái định cư hay đề nghị EVN hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để họ có điều kiện tự túc di chuyển nhưng không nhận được sự đồng thuận. Ông Đinh Duy Vượt- Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội của HĐND tỉnh bức xúc: Làm một dự án ngoài cái lợi của quốc gia thì người dân cũng phải được hưởng. Nhưng dự án này, từ dân cho đến chính quyền đều bức xúc. Chúng tôi đề nghị nên tạm dừng dự án đến khi nào EVN giải quyết xong những vấn đề còn tồn tại.
Ông Lê Duy Tương- Chủ tịch UBND xã Đak Smar than: “Dân vùng tái định cư thiếu đủ thứ. Đời sống của người dân vùng dự án gặp nhiều khó khăn bởi họ không được phép trồng các loại cây phát triển kinh tế trên đất của mình khi dự án khởi động”. Còn ông Trần Văn Á- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang cho biết 130 ha đất bán ngập của người dân thị trấn chưa được bồi thường. Sản phẩm nông nghiệp của họ không thể thu hoạch được vì đường đi bị ngập khi hồ chứa Ka Nak tích nước.
Trần Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.