Báo động nạn đánh đề trong sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
14 giờ ngày 13-5-2010, nhân viên bảo vệ Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku, Gia Lai) cứu sống một thanh niên nhảy xuống hồ tự tử. Thanh niên ấy là H.V.M., sinh viên năm thứ 3 của một trường chuyên nghiệp trong tỉnh và lý do tự vẫn là: Học yếu, không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
Tuy nhiên, qua thông tin của những người xung quanh trường, ký túc xá, nơi H.V.M. trọ, chúng tôi biết được lý do chính dẫn M.  muốn kết thúc cuộc đời là do đánh đề. M. là một con đề cỡ bự.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bạn bè cho biết, M. đã tham gia đánh đề từ năm thứ nhất. Thi thoảng M. còn tham gia cá cược bóng đá nhưng lô đề vẫn là món “sở trường”. Một người bạn của M. tiết lộ: Số nợ nần vì đề đóm của M. năm ngoái đã lên đến trăm triệu đồng, năm nay thì không thể biết được nhưng chắc chắn là nhiều hơn, là quá sức tưởng tượng. Đã có nhiều bạn sinh viên trong lớp, trong trường và những người quen biết khác là nạn nhân dây chuyền về nạn đánh đề của M.
Tại sao việc đánh đề của M. diễn ra trong thời gian 3 năm mà không ai ngăn cản, khuyên răn? Người viết bài này đã gặp gỡ bạn bè, đội ngũ cán bộ lớp, Đoàn Thanh niên, nơi M. học tập để tìm hiểu. Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn của M. đều cho rằng: Bạn bè và tập thể lớp, chi đoàn đều biết và ra sức can ngăn, động viên, khuyên giải M. nhiều lần nhưng không được. Chứng nào tật ấy, có tiền là M. nhậu nhẹt, ăn chơi; hết tiền lại đi mượn, đi vay hoặc mượn xe, mượn điện thoại của bất cứ ai để đi cắm… Cái vòng lẩn quẩn ấy như cái thòng lọng mỗi ngày càng xiết chặt cuộc đời của M. với đề đóm, cá cược và cứ thế nợ chồng chất nợ, không lối thoát. Cuối cùng, M. tự kết thúc cuộc đời như là một hệ quả tất yếu.
Trường hợp của sinh viên H.V.M. là một ví dụ điển hình về hậu quả khôn lường của nạn đề đóm trong sinh viên hiện nay. Nhưng hiện còn rất nhiều sinh viên tham gia đề đóm, bài bạc, cá độ bóng đá. Ở đâu đó trong ký túc xá, trong những khu nhà trọ, hàng ngày vẫn còn nhiều sinh viên vật lộn cùng 52 quân bài đỏ đen mà quên mất bài vở trong thời gian ôn thi kỳ II và cuối khóa. Hơn nữa, thời điểm này là trước giờ “G” của World Cup, chắc những sinh viên máu cờ bạc, ăn thua không bỏ qua sự kiện này để cá cược. Có nhiều sinh viên đã nợ đến 7, 8 môn học vì say mê đề đóm, đánh bài, cá cược, ăn chơi… Không biết các bạn ấy làm cách nào để tốt nghiệp khi thời gian học đã hết. Rất mong các bạn sinh viên hãy lấy trường hợp của bạn M. để tự răn mình.
Thanh Tâm

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.