721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
239216
0
121
null
BaoGiaLai
.

Niềm vui từ làng tái định cư

Cập nhật lúc 19:09, Thứ Ba, 19/01/2010 (GMT+7)

Cho tới thời điểm này, các khu tái định cư (TĐC) thuộc dự án công trình thủy điện An Khê-  Ka Nak (Gia Lai) đã đi vào hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Mặc dù công trình đã bị chậm khoảng 1 năm, song sự định hình rõ nét của 5 khu TĐC vùng lòng hồ Ka Nak đã mở ra một diện mạo mới cho người dân còn khó khăn về đời sống kinh tế.

Khu tái dịnh cư dốc Lồ Ô. Ảnh: Tiến Thành
Khu tái dịnh cư dốc Lồ Ô. Ảnh: Tiến Thành

Men theo con đường tránh ngập để vào các khu TĐC, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi con đường dài hơn 30 km đã được trải nhựa bóng loáng. Những khu TĐC đã lần lượt hiện ra ngay bên trục đường nhựa dẫn vào sát lòng hồ. Khu trung tâm xã mới Đak Smar có 48 hộ dân TĐC được quy hoạch trên một diện tích đất khá bằng phẳng. Nhà ở, điện, đường, trường, trạm, nhà rông văn hóa, hệ thống nước sinh hoạt, chợ, bến xe… đã được quy hoạch một cách khá chi tiết và đang hoàn thiện việc xây dựng các khu TĐC ngã ba Cây Xoài, dốc Lồ Ô, làng Krối, làng Chợt với tổng cộng 298 căn hộ đã được hoàn thành xong với những căn nhà xây kiên cố liền kề.

Hệ thống lưới điện đã được phủ khắp khu dân cư và đang chờ đóng điện. Hệ thống nước sinh hoạt được dẫn vào từng khu dân cư bằng công trình nước tự chảy kiên cố, đảm bảo vệ sinh và đủ đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt quanh năm cho người dân. Trường học được xây dựng ngay tại trung tâm xã với đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, nhà công vụ. Ngoài ra, ở mỗi khu TĐC đều có các phân hiệu trường học, nhà ở cho giáo viên… Ông Phạm Văn Tuyến- Trưởng phòng Đền bù TĐC-  Ban Quản lý Thủy điện 7 cho hay: “Mọi việc ở các khu TĐC đã hoàn thiện xong. Việc di dời dân về khu TĐC có thể được thực hiện trước Tết Nguyên đán”.

Công trình thủy điện An Khê- Ka Nak được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007. Có 582 hộ dân thuộc diện di dời tái định cư bao gồm cả thị xã An Khê và huyện Kbang. Trong đó, số hộ nhận tiền bồi thường để tự tái định cư là 173 hộ. Khi về nơi ở mới, ngoài những khoản tiền đền bù thiệt hại, mỗi hộ dân nơi đây được nhận 1 căn nhà xây kiên cố có diện tích 40m2 (4 nhân khẩu trở xuống) và 54m2 (5 nhân khẩu trở lên), với đầy đủ công trình phụ, tổng trị giá từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng. Mỗi hộ còn được cấp 1 sào đất vườn, 3 sào đất ruộng và 1 ha đất rẫy.

Tâm sự với chúng tôi, ông Đinh Ngớ- Trưởng thôn làng Cam, xã Đak Smar (có nhà TĐC tại ngã ba Cây Xoài) phấn khởi: “Mấy năm nay, sống ở vùng lòng hồ dân làng mình không được yên tâm lắm. Người dân chỉ canh tác được những cây trồng ngắn ngày thôi, muốn trồng thêm nhiều loại cây khác để tăng thu nhập cũng không dám, vì sợ ngập nước thì mất hết. Bây giờ nhà TĐC đã xây dựng xong rồi, dân làng ai cũng thích, muốn nhanh chóng chuyển về nhà mới để yên tâm sản xuất”.

Có thể khẳng định rằng, so với những nơi làng cũ, kết cấu hạ tầng ở các khu TĐC tốt hơn. Nói một cách mộc mạc như ông Đinh Cúp-già làng Klúi thì: “Các khu TĐC giống như là thành phố. Người dân làng mình sống ở đây nhiều đời nhưng nhà cửa vẫn còn tranh tre nứa lá. Nay có khu TĐC, dân làng thích lắm. Có nhà ở khang trang, có đất sản xuất, con cái sẽ có điều kiện học hành tốt hơn”. Việc  còn lại là làm sao để người dân sớm được di dời về nơi ở mới và được nhận đất tái định canh để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, những công trình về nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất cũng cần được đảm bảo thì mới có thể phát huy được tính bền vững trong đời sống cho người dân vùng TĐC này.

Tiến Thành



.
.
.
.
.