721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
239580
0
121
null
BaoGiaLai
.

Chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 10:01, Thứ Tư, 20/01/2010 (GMT+7)
 

Huyện Chư Prông (Gia Lai) có 16 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 48% là người dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là người Jrai, Tày, Nùng… Những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đồng bào DTTS là 50-60%, riêng 5 xã đặc biệt khó khăn (Ia Piơr, Ia Mơr, Ia Púch, Ia O, Ia Ga) là 70%.

Tháng 7-2007, Hội đồng Nhân dân huyện Chư Prông có Nghị quyết số 48 về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS đến hết năm 2010. Với quan điểm tập trung đầu tư phát triển kinh tế để làm nền tảng, thúc đẩy phát triển lĩnh vực khác, Nghị quyết đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đất nương rẫy sang trồng cây công nghiệp dài ngày; tập trung chỉ đạo việc giao rừng có hiệu quả… Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, những xã đặc biệt khó khăn được chọn làm điểm. Huyện phân công các phòng, ban giúp các xã đồng bào DTTS, đồng thời cử cán bộ tăng cường về giúp các xã này. Huyện, xã đều xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Chỉ tính riêng năm 2009, tổng nguồn vốn của các chương trình dự án đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Trong đó, đầu tư giống, hướng dẫn kỹ thuật để trồng 400 ha cao su tiểu điền ở các xã: Ia Pang, Thăng Hưng, Ia Boòng, Ia Me, Bình Giáo, trị giá gần 2,3 tỉ đồng; bố trí dân cư nông thôn trên 4 tỉ đồng, dự án di cư tự do 8,6 tỉ đồng, dự án phát triển ngành nghề 246 tỉ đồng; hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng cho 126 hộ xã Ia Piơr làm nhà ở…

Hai năm qua, các xã trong huyện Chư Prông đã chuyển hơn 3.300 ha đất rẫy sang trồng cây công nghiệp dài ngày. Hầu hết các hộ đồng bào DTTS đã biết trồng, chăm sóc cây hồ tiêu, cà phê, cao su, góp phần tăng thu nhập. Mặt khác, huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giao thí điểm 3.990 ha rừng cho hộ đồng bào DTTS ở xã Ia Ga quản lý, bảo vệ, chăm sóc. Quan trọng hơn, bà con trong xã đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuần tra, bảo vệ rừng, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép. Thực hiện mục tiêu phát triển đàn bò cái sinh sản, huyện Chư Prông đã hỗ trợ gần 230 con bò cái sinh sản cho các hộ đồng bào DTTS.

Không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp về tư liệu sản xuất, Chư Prông còn thực hiện một số mô hình trình diễn để đồng bào DTTS học tập, áp dụng. Cùng với đó, hệ thống dịch vụ, thương mại được phủ kín địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, đã làm giảm rõ rệt tình trạng ép giá của tư thương. Chuyện học hành, khám- chữa bệnh… của đồng bào DTTS cũng được huyện chăm lo chu đáo. Từ nhiều nguồn vốn, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Hiện nay, giao thông đã vươn tới tận thôn, làng; 100% làng có phòng học, tất cả các xã, thị trấn có trạm y tế; 85% số hộ vùng đồng bào DTTS đã dùng điện lưới quốc gia.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ia Boòng Ngô Văn Trường, cho biết: Từ năm 1998 trở về trước, hơn 60% số hộ của xã thuộc diện đói nghèo lúc giáp hạt, Nhà nước phải cứu trợ lương thực. Hiện nay, toàn xã diện hộ nghèo rất thấp, chủ yếu rơi vào những hộ neo đơn.

Tuy nhiên, tính theo tiêu chí mới, thì tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS của huyện Chư Prông còn khá cao. Nghị quyết HĐND huyện khóa X vừa quyết định tiếp tục đưa việc thực hiện Nghị quyết 48 của HĐND huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13%, 100% số làng có điện thắp sáng, có đường giao thông đi lại thuận tiện, trên 80% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 100% số hộ có nước sinh hoạt…

Hoàng Trung

.
.
.
.
.