Ấm áp nghĩa tình hội viên
500 đồng, một nắm gạo… mỗi ngày một chút, chị em ở các tổ, Chi hội Phụ nữ xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê- Gia Lai) đang tích góp với hy vọng làm đầy hơn những hũ gạo tình thương, những con heo đất tiết kiệm, quỹ giúp nhau phát triển kinh tế… Dù chưa nhiều về vật chất song việc làm này đã phần nào giúp được chị em phụ nữ ấm lòng mỗi lúc khó khăn.
Hũ gạo, heo đất nghĩa tình
Những ngày cuối năm, hũ gạo tiết kiệm, heo đất của chị em hội viên các tổ, Chi hội Phụ nữ xã như đầy hơn. Theo bà Võ Thị Thìn-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Hlốp thì sẽ cố gắng để tết này gia đình hội viên nào cũng no ấm. Dù chưa nhiều, song 215 hũ gạo tình thương, 211 heo đất tiết kiệm trong năm qua đã giúp đỡ vốn, gạo cho gần 20 chị em hội viên vượt qua khó khăn trước mắt. Ngoài ra, một số Chi hội còn vận động đóng góp tiền để mua ruộng, mua bò trực tiếp giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Trong số đó phải kể đến Chi hội làng Á- làng điển hình với mô hình hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, ruộng nước giúp chị em nghèo và quỹ giúp nhau phát triển kinh tế. Chưa nhiều về mặt vật chất, song những hoạt động này đã phần nào giúp một số chị em hội viên trong Chi hội lúc khó khăn. Chi hội cũng đã vận động trực tiếp chị em hội viên đóng góp được 3 triệu đồng, mua một sào ruộng nước giúp gia đình chị Rah Lan H’Nhép- một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Bà Lộc với con heo đất cá nhân. Ảnh: Phương Dung |
Có thể nói, mỗi thôn làng đều có thế mạnh để phát huy. Ở 8 làng người đồng bào dân tộc thiểu số đều có hũ gạo tình thương còn 5 thôn người Kinh lại phát triển mạnh với heo đất tiết kiệm. Bà Đàm Thị Lộc- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 hồ hởi: Hội viên rất nhiệt tình tham gia sinh hoạt Hội vì ở đó họ có thể nắm bắt được nhu cầu, quyền lợi và đảm bảo sức khỏe bản thân thông qua các đợt tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình… Một số hội viên khi tham gia sinh hoạt đã được giúp đỡ về vốn. Có chị bị chồng ngược đãi, đánh đập đã được Chi hội phụ nữ thôn giúp đỡ mua máy ép nước mía tạo thu nhập, khẳng định vai trò của mình. Hiện nay, Chi hội đã phát động được 60/70 chị em hội viên nuôi heo đất tiết kiệm, ngoài ra còn có quỹ giúp nhau phát triển kinh tế mỗi năm có thể giúp cho 2 chị em vay vốn làm ăn.
Nhờ có tổ chức hội
Thực hiện chủ trương của Hội LHPN huyện Chư Sê nhằm giúp đỡ chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã đứng ra tín chấp cho chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 3 tỉ đồng (hỗ trợ sinh viên, hộ nghèo, vốn sản xuất vùng khó khăn). Hội LHPN xã cũng đã vận động chị em hội viên thành lập được 8 nhóm tiết kiệm với số tiền gần 46 triệu đồng, trong đó có hai chi hội là người đồng bào dân tộc thiểu số (làng Tergio, làng Á). Một số Chi hội đã tự vận động hội viên góp tiền mua quà thăm các gia đình chính sách, mua sách vở động viên các cháu học sinh con nhà nghèo học giỏi… Bà Võ Thị Thìn khoe: Điều đáng mừng là đến nay 13/13 thôn, làng đều có chi hội với 836 hội viên, tăng 222 hội viên so với năm 2008.
Bên cạnh việc vận động thành lập các nhóm tiết kiệm, Hội còn tăng cường công tác tuyên truyền Pháp lệnh Dân số, kế hoạch hóa gia đình, vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch, phát động phong trào phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Các tổ, chi hội thường xuyên thăm hỏi gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và tích cực vận động chị em tham gia cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Đến nay, toàn xã có 700/836 gia đình hội viên đăng ký phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào phụ nữ 3 không “không có chồng con tham gia các tổ chức phản động FULRO, không có chồng con mắc các tệ nạn xã hội và phạm tội, gia đình hội viên không vi phạm Pháp lệnh Dân số” cũng được chị em hội viên nhiệt tình hưởng ứng…
Phương Dung
