721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
13881
0
121
null
BaoGiaLai
.

Cán bộ thôn bòn rút tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo

Cập nhật lúc 10:41, Thứ Tư, 11/02/2009 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định 81 của Chính phủ, Tết vừa qua, xã Ia Dreng (Chư Sê) có 266 hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ ăn Tết. Chủ tịch UBND xã Ia Dreng, Bùi Xuân Dịu cho biết, sau khi nhận tiền từ huyện, xã đã thông báo đến từng hộ dân tới UBND xã và trao tiền tận tay cho tất cả những người nghèo được hưởng theo chế độ. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, một số cán bộ về làng thăm Tết lại nghe bà con phản ánh về cán bộ thôn bòn rút tiền của dân bằng các hình thức “ủng hộ tiền xăng”, “quyên góp ăn Tết chung ở thôn”… Đến ngày 10-2, qua kiểm tra thực tế 2 thôn Tung Neng và Tung Chreh, xã Ia Dreng đã phát hiện hàng chục người dân nghèo bị thôn thu tiền hỗ trợ Tết. Chủ tịch UBND xã Ia Dreng cũng cho biết, bước đầu số tiền phát hiện ở thôn Tung Neng do Rơ Lan Thố-Phó chủ tịch Hội Nông dân xã thu tiền của dân trong thôn 480.000 đồng. Tại thôn Tung Chreh, trưởng thôn Vũ Anh Tuấn khai nhận đã thu của 6 người dân trong thôn số tiền 650.000 đồng. Ông Tuấn trình bày rằng, do người dân tự mang tiền đến nhà đưa con mình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế của phóng viên thì được biết, Tuấn đã đề ra “chủ trương”, nào nhận được 800.000 đồng thì phải nộp cho cán bộ thôn 50.000 đồng, nhận 1 triệu đồng thì phải nộp 100.000 đồng.
 
Phóng viên tiếp xúc với gia đình nghèo bị bớt xén tiền. Ảnh: N.N

Phóng viên tiếp xúc với gia đình nghèo bị bớt xén tiền.

Ảnh: N.N

Một số cán bộ biện bạch cho những lý do thu tiền hỗ trợ của người dân nghèo ở địa phương để tổ chức Tết chung ở thôn. Nhưng theo ông Siu Chi, cán bộ mặt trận thôn Tung Chreh, xã Ia Dreng, Chư Sê, cho biết: “Tết vừa qua không thấy ở thôn tổ chức Tết chung cho bà con”. Trong khi đó, chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai trong Tết Kỷ Sửu vừa qua đã hỗ trợ cho mỗi thôn 500.000 đồng để tổ chức Tết chung cho dân làng. Riêng huyện Chư Sê còn hỗ trợ mỗi thôn 300.000 đồng để tổ chức Tết cho bà con trong thôn. Tất cả số tiền trên đã trao đến tận cán bộ thôn trước Tết.
 
Chủ tịch UBND xã Ia Dreng Bùi Xuân Dịu cho biết, hiện đang tiếp tục cử cán bộ rà soát những thông tin của nhân dân phản ánh ở tất cả các thôn bị bớt xén tiền của dân. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê, cũng bày tỏ sự đau xót trước thực trạng một số cán bộ thôn mắc phải sai phạm và cam kết sẽ xử lý nghiêm minh để làm bài học giáo dục sâu sắc đối với cán bộ cơ sở.
 
Một vấn đề khác cũng cần tháo gỡ là ở huyện Chư Sê, hiện có khoảng 460 hộ nghèo mới phát sinh nhưng Tết vừa qua không được hỗ trợ tiền của Chính phủ vì chưa được nhận sổ hộ nghèo. Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Chư Sê, Trần Ngọc Hoàn cho biết, số hộ trên đã thống kê từ tháng 8-2008, báo cáo với cấp trên và rót tiền về trong đợt Tết nhưng huyện không dám chi vì hướng dẫn của tỉnh là phải căn cứ theo giấy chứng nhận hộ nghèo đã cấp. Vì thế, hơn 1,9 tỷ đồng nhận về phải nộp lại kho bạc để chờ xử lý.
 
Một cái Tết đã đi qua, người dân nghèo ở Gia Lai cũng như cả nước được Đảng, Nhà nước hỗ trợ tiền Tết đến tận gia đình, nhằm giúp người nghèo nào cũng được đón Tết ấm lòng. Tuy phần lớn người dân nghèo được hưởng chính sách này, được đón Tết vui tươi, hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cũng còn một số hộ nghèo chưa được nhận tiền hoặc bị bớt xén tiền, gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Vì thế các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần phải kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, để giữ vững kỷ cương phép nước.
Ngọc Như

Ngày 10-2, Văn phòng Chính phủ đã phát Công văn số 788 và 789 thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp “ăn chặn” hoặc phân chia sai nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vừa qua, phải làm rõ sai phạm, xử lý trước ngày 20-2.
.
.
.
.
.