721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
13361
0
121
null
BaoGiaLai
.

Báo động về bệnh tiêu chảy ở trẻ em

Cập nhật lúc 10:21, Thứ Hai, 09/02/2009 (GMT+7)
Những ngày trước và sau Tết, số lượng bệnh nhi (chủ yếu dưới 5 tuổi) nhập viện vì bệnh tiêu chảy do rotavirus hay còn gọi là bệnh tiêu chảy mùa đông có chiều hướng gia tăng. Phòng Tiêu hóa (Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vốn chỉ có 21 giường bệnh nhưng lúc nào cũng quá tải bởi số lượng bệnh nhân tăng cao.
 
Ảnh: N.N
Ảnh: N.N
Chỉ tính từ ngày 25-1 đến ngày 4-2 (từ 30 tháng Chạp cho đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), số lượng bệnh nhi nhập viện ở bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lên đến gần 100 ca, tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó có gần phân nửa phải truyền dịch để bù nước và điện giải. Phòng Tiêu hóa-Khoa Nhi vốn chỉ có 21 giường bệnh nhưng có ngày số lượng bệnh nhi nằm lại điều trị lên đến 50 ca và việc 2-3 bệnh nhi nằm điều trị cùng một giường là điều khó tránh khỏi. Chiều ngày 4-2, vẫn còn 19 bệnh nhân điều trị. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi nên việc bố mẹ cùng nhau vào bệnh viện chăm con càng khiến cho phòng bệnh luôn đông người.
 
Theo nhận định của y-bác sĩ, do bệnh nhân nhỏ tuổi nên thường khó đoán bệnh. Nhiều người còn tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ uống hoặc điều trị theo những mẹo vặt thông thường càng khiến cho bệnh trở nặng và khi được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị trẻ đã ở trong tình trạng mất nước nặng. Bệnh tiêu chảy mùa đông rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao vì bệnh có khả năng lây chéo cao trong gia đình, trường học và ngay cả trong môi trường bệnh viện. Nếu trẻ đã đi học thì cần cách ly khi bị bệnh để tránh lây cho nhiều trẻ khác.
 
Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng Trưởng khoa nhi-BVĐK tỉnh: Đang là thời điểm bệnh tiêu chảy mùa đông dễ phát sinh, nhất là trong dịp lễ, Tết việc ăn uống thất thường và không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu. Trẻ em sức đề kháng yếu nên càng dễ mắc bệnh… Cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là uống hoặc tiêm vắc xin. Tuy vắc xin này đã có ở nước ta nhưng tỉnh ta hiện chưa có. Bệnh lây chủ yếu từ đường miệng, chính vì vậy cách tốt nhất là phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh cho trẻ, chế biến và bảo quản tốt nguồn thực phẩm. Nếu trẻ có những dấu hiệu như tiêu chảy nhiều lần, phân nhiều nước, nôn nhiều, khát nước nhiều… phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế điều trị kịp thời. Điều quan trọng là các bà mẹ hãy là những bác sĩ đầu tiên của con mình, cần biết cách chăm sóc và giữ gìn vệ sinh cho trẻ để không chuyển sang trạng thái nặng, đưa trẻ đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Như Nguyện
.
.
.
.
.